“Chủ tịch huyện thua kiện ở Hải Dương“: Huyện và xã đổ trách nhiệm cho nhau

(PLO) - Như PLVN đã phản ánh, việc lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cùng các ngành chức năng của huyện và xã Đông Kỳ chỉ đạo bơm nước dập lò nung gạch của ông Tiêu Văn Đạt (thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ) mà không đưa ra được bất kỳ giấy tờ gì đã gây bức xúc cho người dân. Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ khẳng định việc huy động máy bơm là do xã…Tuy nhiên, lãnh đạo xã Đông Kỳ lại phủ nhận và cho rằng việc này là do huyện.
Ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ  trao đổi sự việc với phóng viên Báo PLVN
Ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ trao đổi sự việc với phóng viên Báo PLVN

Bơm nước dập lò gạch

Thực hiện chủ trương ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trình diễn lò liên tục kiểu đứng, hiệu suất cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường của UBND tỉnh Hải Dương và được sự đồng thuận của UBND huyện Tứ Kỳ, ông Tiêu Văn Đạt đã xây dựng Dự án lò gạch liên tục kiểu đứng tại xã Đông Kỳ, đi vào vận hành từ ngày 1/1/2007.

Đến ngày 22/12/2016, ông Đạt nhận được Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ về việc áp dụng các biện pháp hành chính để chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công có xử lý bằng nước vôi trong và lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn huyện Tú Kỳ, trong đó có lò gạch của ông Đạt.

Ông Đạt đã khởi kiện vụ kiện hành chính, đề nghị TAND tỉnh Hải Dương hủy một phần quyết định nêu trên đối với phần liên quan của ông và yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định gây ra.

Xét xử phúc thẩm vụ kiện vào 18/4/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã sửa bản án sơ thẩm, hủy một phần Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc áp dụng biện pháp hành chính để chấm dứt đối với 03 lò gạch của ông Đạt và phần Thông báo số 23/TB-UBND ngày 22/3/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ (về việc tháo dỡ lò gạch thủ công có xử lý bằng nước vôi, lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ"; giao UBND xã Đại Đồng, Đông Kỳ, Tứ Xuyên thông báo công khai và tổ chức cưỡng chế đối với các lò gạch của ông Đạt); Buộc UBND huyện Tứ Kỳ thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông Đạt thì sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ vẫn giao cho cấp phó của mình chỉ đạo, yêu cầu ông Đạt dừng hoạt động và bơm nước vào lò gạch. Vào ngày 5/7/2018, khi ông Đạt tiến hành 

nung nốt số gạch mộc đang còn tồn đọng thì ông Vũ Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ đã cùng các cơ quan chức năng của huyện và xã Đông Kỳ đến yêu cầu ông Đạt dừng hoạt động, đồng thời huy động máy bơm công suất lớn đến để bơm nước dập lò nung gạch mà không đưa được bất kỳ giấy tờ, biên bản gì.

Huyện và xã đổ lỗi cho nhau

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết ông không chỉ đạo huy động máy bơm để bơm nước dập lò gạch của ông Đạt. Máy bơm là do xã Đông Kỳ huy động, huyện chỉ có vai trò tuyên truyền vận động ông Đạt không được đốt lò.

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên thì ông Phạm Huy Sơn - Chủ tịch UBND xã Đông kỳ lại khẳng định: “Việc huy động máy bơm để bơm nước vào lò gạch của ông Đạt là do chủ trương của huyện. Hôm đó, ngày 5/7 là do Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo. Máy bơm là do huyện huy động, người vận hành máy bơm cũng là của huyện. Xã chỉ có nhiệm vụ phối hợp. Huyện đã có phần không đúng với ông Đạt, vì bản án đã nêu rõ những cái sai trong việc áp dụng pháp luật…".

Trong khi đó, ông Đạt tiếp tục khẳng định trách nhiệm của cấp huyện và cho biết: “Ngày 5/7, ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ đến yêu cầu tôi tạm dừng việc đốt lò và cũng là người trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức bơm nước vào lò gạch của tôi. Việc huy động máy bơm do huyện chứ không phải xã"./.

Đọc thêm