Chủ tịch Lâm Đồng chốt thời gian gỡ khó cho doanh nghiệp

(PLVN) - Chiều 11/4, ngay tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thống nhất ngay và chốt luôn thời gian xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp này trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với tập đoàn TKV.

Cụ thể, sau khi nghe đại diện TKV báo cáo một số kết quả nổi bật về kết quả sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách cũng như công tác xã hội, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đánh giá: TKV là nhà đầu tư bền vững của tỉnh. Ông Trần Hồng Thái đề nghị TKV sớm bàn giao đất sau khi hoàn nguyên để địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Tập đoàn TKV, khó khăn nhất hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ khai thác quặng bauxite. Hiện tại còn 364,6ha đất thuộc khu vực khai thác (giai đoạn 2 và giai đoạn 3) chưa thu hồi được do vướng mắc về tài liệu, hồ sơ đất đai. Nếu không kịp thời thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ khai thác và nguồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm alumin.

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc TKV trao đổi các nội dung kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Cũng tại buổi làm việc, TKV đề xuất tỉnh Lâm Đồng sớm chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án: Dự án mở rộng nâng công suất Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng, công suất 1,2 triệu tấn/năm và Dự án đầu tư khai thác, tuyển quặng bô xít Cụm Lâm Đồng 1, công suất 7 triệu tấn quặng NK/năm (quặng huy động từ các mỏ Tân Rai đã thăm dò và khu vực Tân Thượng sẽ thăm dò trong thời gian tới); sớm phê duyệt bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng cho các dự án khai thác bô xít, sản xuất alumin, nhôm của TKV cũng như các dự án đầu tư duy trì sản xuất sản xuất phục vụ Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng…

Chủ tịch Lâm Đồng Trần Hồng Thái yêu cầu các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với những vướng mắc TKV nêu ra, ông Thái lắng nghe, phân tích, hỏi ý kiến chính quyền cơ sở và chốt thời gian tháo gỡ đối với những nội dung trong thẩm quyền. Cụ thể như về thu hồi, GPMB với diện tích hơn 188ha do 2 Công ty TNHH Vĩnh Tiến và Công ty TNHH giống Vĩnh Lộc quản lý, UBND tỉnh vừa ký quyết định thu hồi đất.

Lãnh đạo Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm, TKV cùng các sở ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thuê đất, phục vụ hoạt động của tập đoàn, hoàn thành trước 30/6. Hay như với 8ha diện tích đất trồng rừng kém hiệu quả hiện do Ban quản lý rừng Đam B’ri quản lý cũng khẩn trương hoàn thành thủ tục thu hồi, hoàn thành trước 10/5…

Đối với những đề xuất cần kiến nghị lên Thủ tướng để tháo gỡ, ông Thái đề nghị các sở, ngành chủ động triển khai phần việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc tóm tắt lại các nhóm vấn đề cần giải quyết qua buổi làm việc.

Tiếp tục lắng nghe, giải đáp các vướng mắc của TKV, Phó Chủ tịch Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc lưu ý thêm rằng, mục đích sử dụng đất hoàn nguyên vẫn là trồng rừng để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, TKV và Lâm Đồng cần đánh giá, thống nhất lại cần bố trí lại diện tích đất hoàn nguyên theo thứ tự ưu tiên cao cho tái định canh; tái định cư và sử dụng vào mục đích khác (dịch vụ thương mại…).

Về thu hồi đất, bồi thường GPMB để triển khai tiếp dự án, các sở, huyện ưu tiên hoàn thành sớm việc thu hồi, cho TKV thuê để phục vụ sản xuất. Đối với các khu tái định cư cần điều chỉnh quy hoạch cục bộ, UBND huyện Bảo Lâm chủ động điều chỉnh, có thể xin ý kiến Sở Xây dựng, UBND tỉnh. Đối với diện tích tái định canh, Phó Chủ tịch Lâm Đồng đề nghị địa phương quản lý chặt để tránh tình trạng lấn chiếm.

Đoàn công tác của tập đoàn TKV tham dự buổi làm việc.

Với những nội dung kiến nghị khác của TKV, lãnh đạo Lâm Đồng cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai tháo gỡ sớm nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Các nội dung trao đổi tại buổi làm việc sẽ được hệ thống lại bài bản, ban hành kết luận tháo gỡ từng vướng mắc mà TKV kiến nghị. Đại diện TKV cam kết triển khai sớm những phần việc của doanh nghiệp để đồng hành cùng Lâm Đồng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, TKV có 3 đơn vị, gồm: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA), Ban QLDA Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng (BNLĐ) và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 (Chi nhánh thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV), được Tập đoàn giao quản lý vận hành Dự án Tổ hợp bauxit - Nhôm Lâm Đồng (công suất thiết kế 650.000 tấn alumin/năm) và Dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 (công suất thiết kế 150 MWp). Đây là hai dự án góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Lũy kế từ khi đi vào vận hành sản xuất (Dự án Tổ hợp bauxit - Nhôm Lâm Đồng ngày 01/10/2013; Dự án thủy điện Đồng Nai 5 từ ngày 4/10/2015) đến 31/12/2024 đã sản xuất được 7,47 triệu tấn alumin quy đổi; 5,89 triệu MWh điện; nộp ngân sách trên 7.000 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh xã hội 327 tỷ đồng. Trong đó năm 2024, các chỉ tiêu về sản lượng alumin đạt Kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng đất phủ và quặng NK chưa đạt kế hoạch do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đọc thêm