Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm trường ĐH Luật Hà Nội

(PLO) - Thăm và làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội chiều nay - 25/12, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ đề nghị Trường tiếp tục bám sát nhu cầu xã hội, gắn với nhu cầu của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo cán bộ về pháp luật và quyết tâm xây dựng thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm trường ĐH Luật Hà Nội
Cùng với đại diện các Bộ, banh, ngành TƯ và TP.Hà Nội đánh giá cao những kết quả của Trường, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cho rằng, sự trưởng thành và những đóng góp cho sự nghiệp chung của Trường Đại học Luật Hà Nội đã góp phần xứng đáng vào việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp luật, từng bước khắc phục tình trạng thiếu cán bộ pháp lý kéo dài trong nhiều năm, xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống pháp luật và cải cách tư pháp.
Chủ tịch Nước đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, tổ chức, tăng cường đoàn kết, nhất trí để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 
Chủ tịch Nước cũng đề nghị Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện để Trường phát triển xứng đáng với vị thế một trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Nước lưu ý Trường và các cơ quan liên quan cần phải biết huy động sức mạnh từ nhiều nguồn với cơ chế "mở" để có được một trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ về pháp luật từ Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay, sớm "sánh vai" với các trường đào tạo pháp luật trong khu vực vì "đó không chỉ là ưu tiên cho trường Đại học Luật Hà Nội mà là đầu tư, chăm lo cho cán bộ có chức danh tư pháp nói riêng, cán bộ về pháp luật nói chung của cả nước trong tương lai".
Thay mặt Bộ Tư pháp và Đại học Luật Hà Nội, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự trân trọng trước những chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trường, cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ và Ngành Tư pháp và hứa, sẽ quan tâm chỉ đạo Trường và các đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai quyết liệt, tập trung vào những giải pháp mới, mang tính đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt của Trường còn nặng nề nên sẽ ưu tiên chỉ đạo cho công tác đào tạo cán bộ pháp luật nói chung và công tác đào tạo của Trường nói riêng. Đồng thời cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng trên con đường phát triển của Trường trong tương lai.
Chủ tịch Nước cắt băng khánh thành công trình nhà A trường Đại học Luật Hà Nội
 Chủ tịch Nước cắt băng khánh thành công trình nhà A
trường Đại học Luật Hà Nội

Đọc thêm