Chủ tịch UBND phường Quang Hanh (Quảng Ninh) có dấu hiệu “tiếp tay” cho “đất tặc” lộng hành?

(PLO) - Mỏ đất tại diện tích đồi thuộc khu 7 phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã hết hạn khai thác tuy nhiên theo phản ánh của người dân, hoạt động khai thác đất vẫn như một công trường với máy xúc hoạt động ầm ĩ mỗi ngày. Tại đây, hàng đoàn xe chở đất ra vào tấp nập mà không gặp phải bất cứ động thái ngăn chặn nào của các cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả cũng như UBND phường Quang Hanh?
Máy móc vẫn hoạt động đào xới tại khu vực đã hết phép khai thác
Máy móc vẫn hoạt động đào xới tại khu vực đã hết phép khai thác

Vừa qua báo pháp Luật Việt Nam đăng tải thông tin: Diện tích đồi thuộc khu 7 phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị đào xới, san gạt nham nhở có dấu hiệu khai thác đất trái phép trong gần một năm qua.

Trong quá trình tìm hiểu sự việc có một điều “lạ lùng” xảy ra, ông Trương Văn Pha - Chủ tịch UBND phường Quang Hanh thành phố Cẩm Phả từ chối tiếp xúc báo chí mà “chỉ” phóng viên đến làm việc với một doanh nghiệp khi nhận được phản ánh về sự việc. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng có sự tiếp tay, làm ngơ của UBND phường Quang Hanh khiến “đất tặc” ngang nhiên lộng hành…?

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại văn bản số 8413/UBND –QH1 về việc khai thác đất tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả để san nền dự án khu dân cư và trường mầm non Cẩm Bình (phường Cẩm Bình) TP Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng và liên ngành về việc chấp thuận để công ty TNHH Tâm Thành được khai thác đất tại khu khai thác đất phường Quang Hanh trước đây công ty cổ phần BOT Biên Cương khai thác-  để phục vụ đắp nền đường, thi công Dự án đường cao tốc Hạ Long- Vân Đồn và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long- Mông Dương.

Quả đồi đang bị “xẻ thịt” trái phép
Quả đồi đang bị “xẻ thịt” trái phép

Theo đó, mỏ với diện tích 2,227 ha trữ lượng khoảng 1,23 triệu m3. Công ty cổ phần BOT Biên Cương đã khai thác khoảng 60. 000 m3 đất và không còn nhu cầu khai thác, trữ lượng còn lại khoảng 1,17 triệu m3. Tỉnh Quảng Ninh đồng ý giao đất công ty Tâm Thành tiếp tục khai thác để san lấp dự án khu dân cư và trường mầm non Cẩm Bình với khối lượng lượng khoảng 83, 550 m3.

Theo văn bản này, thời gian khai thác được phép đến hết ngày 28/2/2018. Thời gian vận chuyển từ 18 giờ tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

 Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thay vì hoàn nguyên môi trường đến thời điểm hiện tại thực trạng đất đồi vẫn bị đào xới , san gạt, các phương tiện chở đất vẫn ra vào mỗi ngày. Được biết, hiện tại đơn vị khai thác đất tại đây lại là một doanh nghiệp khác.

Máy móc vẫn hoạt động đào xới tại khu vực đã hết phép khai thác
Máy móc vẫn hoạt động đào xới tại khu vực đã hết phép khai thác

Cũng theo văn bản UBND tỉnh giao chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả quản lý giám sát công ty TNHH Tâm Thành thực hiện khai thác đất, vận chuyển đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy hoạch thiết kế khai thác được duyệt, hoàn nguyên môi trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý theo các quy định pháp luật hiện hành.

Như vậy, suốt 9 tháng qua đất đồi bị xẻ thịt trái phép, thất thoát tài nguyên khoáng sản thì chính quyền địa phương đã làm gì? Liệu có hay không việc chính quyền địa phương làm ngơ cho doanh nghiệp làm trái quy định của pháp luật? Và việc ông Trương Văn Pha chủ tịch UBND phường Quang Hanh từ chối trả lời báo chí "chỉ" phóng viên đến làm việc với doanh nghiệp có là câu trả lời?

Trước sự việc, dư luận có quyền nghi ngờ chính quyền phường Quang Hanh đang có dấu hiệu “bảo kê” cho doanh nghiệp “làm càn”. Việc này lãnh đạo thành phố Cẩm Phả có biết? Để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, thất thoát tài nguyên khoáng sản trách nhiệm thuộc về ai?

Câu hỏi này xin gửi tới lãnh đạo UBND  thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh...!

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

Đọc thêm