Clip dòng nước đỏ gây xôn xao dư luận quay từ 2 năm trước?

(PLO) - Ngày 22/2, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra, xác minh địa điểm xuất phát dòng nước màu đỏ gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Vj trí cống thải tại cảng Tiên Sa được cho nhận định khả năng tương ứng với clip nhưng quay từ 2 năm trước
Vj trí cống thải tại cảng Tiên Sa được cho nhận định khả năng tương ứng với clip nhưng quay từ 2 năm trước

Sáng 22/2, tại cầu cảng số 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực tế. Vị trí này cạnh Trạm xuất nhập cảnh thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Hiện trường cho thấy, không có nước thải màu đỏ thải ra từ miệng cống nói trên. Nước xung quanh khu vực cầu cảng số 4 rất trong. Theo đánh giá của các lực lượng chức năng liên quan, bối cảnh ghi hình ở đoạn clip đăng tải trên mạng, giống hoàn toàn với thực tế tại hiện trường cầu cảng số 4. 

Cổng xả thải tại cầu cảng số 4 giống với hình ảnh trên clip
Cổng xả thải tại cầu cảng số 4 giống với hình ảnh trên clip

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Quyền giám đốc Cảng Tiên Sa Đà Nẵng sau khi đã kiểm tra, đối chứng với hình ảnh trong clip, kết luận, có thể hình ảnh được ghi tại đây nhưng thời gian lui về gần 2 năm.

Thời điểm nói trên, Cảng Đà Nẵng đang thi công mở rộng cầu Cảng. Vệt nước màu đỏ đục khả năng do nước rửa xe chở vật liệu xây dựng thi công công trình gây ra.

Ông Dũng cho rằng, việc đăng tải các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội hiện nay đang gây hoan mang trong dư luận. Do đó, cộng đồng mạng cũng như người dân nên tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh và có chọn lọc.

Hiện trường nước trong, không có chất thải màu đỏ. Theo nhận định, hình ảnh trong clip quay 2 năm về trước vào thời điểm thi công mở rộng cảng Tiên Sa.
Hiện trường nước trong, không có chất thải màu đỏ. Theo nhận định, hình ảnh trong clip quay 2 năm về trước vào thời điểm thi công mở rộng cảng Tiên Sa.

Trước đó, một đoạn clip khoảng 28 giây, ghi hình ảnh được cho là tại cống xả thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh. 

Thông tin trên trùng với thời điểm ghi nhận có một vệt nước màu đỏ xuất hiện tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh). Nhanh chóng, Bộ Tài nguyên Môi trường và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và đã kết luận, đoạn clip trên không phải ghi hình tại cống xả Formosa Hà Tĩnh. 

Tuy nhiên, lúc này, một số ý kiến trên mạng lại cho rằng, đoạn clip ghi hình tại Cảng  Tiên Sa của Đà Nẵng. 

Đọc thêm