Cô gái bị bạn mới quen qua Facebook lừa bán

(PLVN) -Vừa quen cô gái bằng tuổi qua Facebook, Tùng đã nảy sinh ý định bán bạn để lấy tiền ăn tiêu.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Nguyên Tùng (SN 1994, ở Thạch Thành, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1992, ở Thạch Thành, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Mua bán người”. Bị hại trong vụ án là chị N.T.T (SN 1994, quê Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2015, Tùng quen chị T. qua mạng xã hội Facebook. Sau khi quen biết nhau, Tùng có ý định bán cô gái bằng tuổi mình sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu.

Tài liệu điều tra thể hiện, Tùng nói dối cô gái mới quen mình tên Đức, nhà ở Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hóa. Quá trình nói chuyện, gã trai hỏi han cô gái đang làm gì, ở đâu. Tin tưởng người bạn trai trên mạng xã hội, chị T. nói mình đang đi làm giúp việc tại TP Hà Nội. Tùng vừa liên hệ với chị T., vừa tìm mối để bán người. 

Theo cáo trạng, Tùng đã gọi điện cho anh Nguyễn Quốc Thạo (SN 1979, ở Thạch Đồng) để hỏi xin số điện thoại người quen của anh Thạo đang ở bên Trung Quốc. Người này làm nghề tuyển lao động. Vì Tùng nói dối xin số liên hệ xin việc nên anh Thạo tin tưởng, cho Tùng số điện thoại của người phụ nữ tên Thoa (người Việt đang ở Trung Quốc).

Sau khi có số điện thoại, Tùng đã liên lạc với Thoa đặt vấn đề đưa phụ nữ trẻ sang Trung Quốc bán. Thoa đồng ý mua với giá 6.500 nhân dân tệ. Thoa dặn Tùng đưa người đến bến xe Móng Cái (Quảng Ninh), sẽ có người ra đón, đưa sang Trung Quốc.

Thống nhất với Thoa xong, Tùng rủ Thảo tham gia việc lừa bán chị T. sang Trung Quốc. Cả hai thống nhất sẽ rủ chị T. đi cắm trại tại Quảng Ninh nhân dịp Quốc khánh, sau đó sẽ đưa đến thành phố Móng Cái.

Ngày 30/8/2015, Tùng liên lạc với chị T. rủ đi cắm trại. Tin tưởng lời Tùng nói là thật, chị T. đã đồng ý đi cùng. 

Sau khi đón được chị T. tại Hà Nội, Tùng đưa cô gái đến bến xe Giáp Bát gặp Thảo. Sau đó, cả 3 bắt xe ra Móng Cái. Trên đường đi, Tùng liên lạc với Thoa thông báo việc đang đưa chị Thu đến điểm tập kết.

Đến thành phố Móng Cái, họ được người đàn ông Trung Quốc đón, đưa sang Trung Quốc. Thấy bản thân bị đưa đi sâu vào nội địa Trung Quốc, chị T.thắc mắc thì Tùng nói dối: “Sang nhà dì chơi”. Khi đến nhà Thoa, Tùng giao chị T. cho nữ chủ nhà và nhận 6.500 nhân dân tệ. Nhận tiền, Tùng chia cho Thảo 3.000 tệ.

Về phía chị T., sau khi bị Tùng bán cho Thoa đã bị nữ chủ nhà ép phải đi bán dâm cho khách ở các nhà nghỉ tại Trung Quốc. Sau nhiều năm bán dâm, tháng 8/2017, chị T. bị Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ, đến tháng 2/2018 thì được đưa đến biên giới trả về nước. Do mặc cảm việc bị đưa đi làm gái bán dâm, hơn 1 năm sau chị T. mới dũng cảm làm đơn tố cáo Tùng và Thảo.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng 12 năm tù, Thảo 10 năm tù về tội “Mua bán người”.

Đọc thêm