Có hay không đơn vị giả mạo chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án thủy điện tại Quảng Ngãi?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày gần đây, dư luận Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm trước việc chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Nham (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) trình báo khẩn cấp với chính quyền địa phương về việc một công ty “mượn danh” mình để làm lễ khởi công trái phép dự án này.

Mới đây, Sở Công thương Quảng Ngãi cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an làm rõ động cơ, mục đích của đơn vị giả mạo sự việc trên…

Yêu cầu công an làm rõ động cơ, mục đích

Theo Sở Công thương Quảng Ngãi, lúc 16h ngày 13/4, Công ty CP Đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh (Cty Sơn Linh) nhận được thông tin từ UBND xã Sơn Nham (huyện Sơn Hà), về việc có đơn vị đang dựng sân khấu để chuẩn bị làm lễ khởi công dự án thủy điện Sơn Nham tại sân vận động trung tâm xã Sơn Nham. Thời điểm này, Cty Sơn Linh đang tham gia đoàn kiểm tra khu vực lòng hồ và tuyến đập thủy điện Sơn Nham do Sở Công thương chủ trì.

Nhận tin báo, Cty Sơn Linh cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình và được biết đơn vị tự xưng nhà đầu tư đứng ra tổ chức sự kiện trên là Công ty INCO. Sau đó, Công ty Sơn Linh đã gửi văn bản đến UBND huyện Sơn Hà, UBND xã Sơn Nham đề nghị làm rõ và tiến hành xử lý hành vi lấy danh nghĩa của Công ty Sơn Linh để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án thủy điện Sơn Nham, nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Trong đêm 13/4, đơn vị tổ chức sự kiện đã tháo dỡ toàn bộ sân khấu, rạp di chuyển khỏi khu vực xã Sơn Nham.

Thông tin về lễ khởi công được treo trên đường tại xã Sơn Nham
Thông tin về lễ khởi công được treo trên đường tại xã Sơn Nham

Theo tìm hiểu của PLVN, dự án thủy điện Sơn Nham được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty CP Đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh, do ông Lê Xuân Long làm TGĐ vào năm 2019 (theo số 624/QĐ-UBND, ngày 14/8/2019); quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư vào năm 2022 (số 1080/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022). Dự án có công suất 6,8 MW.

Đến thời điểm hiện tại, Cty Sơn Linh đang triển khai một số công việc, gồm khảo sát thiết kế hiệu chỉnh quy hoạch dự án 6,8MW lên 9MW; thiết kế hệ thống đường thi công vận hành, đường điện thi công; phối hợp với BQL dự án huyện Sơn Hà và chính quyền xã Sơn Nham, thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng…

Hình ảnh rạp, phướn chuẩn bị tổ chức lễ khởi công dự án tại huyện Sơn Hà.

Hình ảnh rạp, phướn chuẩn bị tổ chức lễ khởi công dự án tại huyện Sơn Hà.

Thông tin với lực lượng chức năng, ông Trần Quốc Hoàn, Phó Tổng giám đốc Cty Sơn Linh, Trưởng Ban quản lý dự án khẳng định, đơn vị chưa khởi công xây dựng bất cứ một hạng mục, công việc nào và cũng chưa có kế hoạch chi tiết, về việc khởi công xây dựng dự án thuỷ điện Sơn Nham. Việc Công ty INCO đã lấy danh nghĩa Cty Sơn Linh để làm công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án thủy điện Sơn Nham, Cty Sơn Linh đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý hành vi nêu trên, gây mất an ninh trật tự khu vực và uy tín của đơn vị. “Công ty INCO không hề có liên quan gì đến dự án thủy điện Sơn Nham do chúng tôi làm chủ đầu tư. Tôi cũng không rõ động cơ, mục đích của việc này là gì nên mong muốn cơ quan chức năng làm rõ”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Sau khi xem xét báo cáo sự việc của Cty Sơn Linh, ngày 24/4, Sở Công Thương Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan công an làm rõ động cơ, mục đích của đơn vị giả mạo chủ đầu tư làm lễ khởi công dự án thủy điện. Qua đó, có cơ sở xem xét xử lý nhằm góp phần ổn định môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các bên nói gì?

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PLVN, vào chiều 14/4, tại khách sạn Hùng Vương (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty INCO tổ chức lễ giao thầu đơn vị thi công xây dựng dự án thủy điện Sơn Nham cho Công ty CP tập đoàn Công Gia Phát và Công ty CP xây dựng ngầm Hà Nội.

Ông Đặng Sơn Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn INCO và ông Cù Chính Phương, Tổng giám đốc Ban quản lý 03, Tập đoàn INCO cũng tham dự sự kiện này. Tại đây, các đơn vị nhận thầu cam kết sẽ tập trung thi công đúng tiến độ dự án thủy điện Sơn Nham.

Đại biểu dự lễ giao thầu dự án thủy điện Sơn Nham
Đại biểu dự lễ giao thầu dự án thủy điện Sơn Nham

Trong diễn biến có liên quan, đại diện Công ty INCO cũng cho biết, đơn vị đã làm việc và cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến sự việc trên, ông Cù Chính Phương, Tổng giám đốc Ban quản lý 03, Tập đoàn INCO nêu: “Có việc dựng rạp ở khu vực nhà văn hóa Sơn Nham chiều 13/4, bản thân tôi lên kiểm tra, nhận thấy không đúng với chỉ đạo của tập đoàn nên đã yêu cầu tháo dỡ ngay hôm đó và thực hiện giao thầu tại khách sạn Hùng Vương vào ngày 14/4”.

Hình ảnh Công ty INCO tổ chức lễ giao thầu dự án thủy điện Sơn Nham cho Công ty CP tập đoàn Công Gia Phát và Công ty CP xây dựng ngầm Hà Nội tổ chức ngày 14/4 tại khách sạn Hùng Vương.

Hình ảnh Công ty INCO tổ chức lễ giao thầu dự án thủy điện Sơn Nham cho Công ty CP tập đoàn Công Gia Phát và Công ty CP xây dựng ngầm Hà Nội tổ chức ngày 14/4 tại khách sạn Hùng Vương.

Ông Phương giải thích thêm, theo tinh thần, INCO tổ chức giao thầu nội bộ chứ không hề phát hành bất cứ văn bản, giấy mời nào có con dấu của tập đoàn về việc khởi công dự án thủy điện Sơn Nham. Hơn nữa, nếu làm lễ khởi công thật, phải tổ chức tại nhà văn hóa không phù hợp mà phải tổ chức làm ở ngay vị trí dự án. Đáng chú ý, ông Phương bác lại thông tin không hề liên quan đến dự án và cho rằng, INCO đã có ký thỏa thuận ghi nhớ về việc đầu tư vốn để công ty Sơn Linh làm thủy điện Sơn Nham.

“Có nghĩa Công ty Sơn Linh làm chủ đầu tư, còn chúng tôi là nhà đầu tư. Hiện tại phía bên công ty ty Sơn Linh xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ, bất đồng ý kiến, thay đổi người đại diện nên mới xảy ra tình trạng “tố” chúng tôi. Thực tế, INCO cũng có sai sót khi để xảy ra việc dựng rạp, treo phướn về lễ khởi công do sai lệch về thông tin giữa cấp trên và cấp dưới. Sau khi phát hiện sai sót, chúng tôi đã dừng ngay lập tức. Còn việc tổ chức giao thầu là việc trong nội bộ và quyền hạn của INCO”, ông Phương nói.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà thông tin thêm, huyện Sơn Hà cũng chuyển đơn cho công an để xác minh, làm rõ động cơ, mục đích và các vấn đề liên quan khác của Công ty INCO đối với hành vi nêu trên. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Đọc thêm