Có khối u như vảy ốc, đi khám bất ngờ nhận kết quả ung thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phụ nữ 65 tuổi bị khối u nhỏ có hình dạng giống như vảy ốc ở chân. Mặc dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng khối u có xu hướng phát triển ngày càng lớn hơn...
Khối u ở chân bệnh nhân.
Khối u ở chân bệnh nhân.

Cách đây hơn 1 năm, người bệnh V.T.N (65 tuổi, ở Hải Dương) xuất hiện khối u nhỏ ở chân có hình dạng giống như vảy ốc. Do chủ quan nghĩ đó là tổn thương lành tính nên người bệnh không đi khám tại các cơ sở y tế. Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

Khi vết thương có kích thước 15×10cm gây đau nhức nhiều, không đáp ứng với thuốc giảm đau, người bệnh đã được đưa tới khám tại Bệnh viện K. Tại đây, người bệnh được làm sinh thiết và chẩn đoán xác định ung thư phần mềm giai đoạn IV có di căn hạch bẹn cùng bên và di căn phổi.

Sau khi có kết quả tại bệnh viện K, người bệnh tìm đến Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn Tiểu Ban Ung Thư đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân ở giai đoạn này, đó là: Phẫu thuật sạch sẽ nhằm giảm tối đa triệu chứng cho bệnh nhân loại bỏ hầu hết khối lượng ung thư bằng phẫu thuật cắt rộng gần hết toàn bộ phần chân phải, sau đó truyền hóa chất điều trị toàn thân, xạ trị hạch di căn bẹn phải.

Sau đợt điều trị theo phác đồ, tình trạng người bệnh đã cải thiện hơn, hết đau, tinh thần vui vẻ, ổn định. Đến thời điểm hiện tại, người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ, toàn trạng khỏe mạnh.

TS.BS Phạm Tiến Chung – Giám đốc Trung tâm Ung bướu, trường hợp người bệnh này nếu đến khám và điều trị sớm hơn, khi tổn thương chưa xâm lấn thì tiên lượng điều trị sẽ tốt hơn nữa. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu tổn thương, những bất thường trên cơ thể, người dân không nên chủ quan, mà cần bình tĩnh xem xét, đến khám tại cơ sở uy tín để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Đọc thêm