Cơ quan chức năng vẫn "lặng thinh" trước mong mỏi của gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện

(PLO) - Mấy ngày gần đây gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn đang dốc hết những sức lực cuối cùng để tìm kiếm song vẫn không có kết quả. Họ vẫn đang lo lắng trông chờ vào kết quả của cơ quan chức năng...
Cơ quan chức năng vẫn "lặng thinh" trước mong mỏi của gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện

Đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Ông Phạm Đức Quang (cậu nạn nhân) cho biết: họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm theo lời chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm từ khắp nơi đến và chỉ điểm, song vẫn chưa có kết quả.

"Hôm mùng 2/1, có hai vợ chồng từ miên Nam ra chỉ điểm ở khu vực bãi Tự Nhiên, Thường Tín. Gia đình chúng tôi có ghi nhận và sẽ tìm kiếm. Một nhà ngoại cảm khác cũng chỉ ở khu vực cách cầu Thanh Trì 200m" ông Quang nói.

Nói về những điểm nghi vấn của TS Vũ Văn Bằng đã khảo sát và chỉ ra, ông Quang chia sẻ: "Những địa điểm mà TS Bằng chỉ ra cũng báo cáo lại cơ quan chức năng để có phương pháp tìm kiếm. Còn về phía gia đình thì cũng làm nhiều cách tìm kiếm để có kết quả, lúc đầu gia đình cũng có ý định thuê máy xúc từ Phú Thọ về nhưng chi phí sẽ rất cao và việc vận chuyển khó khăn. Nên gia đình cũng đã nhờ đến cơ quan chức năng giúp đỡ trong phương án này. Song vẫn chưa thấy phản hồi từ phía cơ quan phản hồi".

Thời gian qua TS Vũ Văn Bằng vẫn luôn tích cực giúp đỡ gia đình nạn nhân trong việc tìm kiếm.
 Thời gian qua TS Vũ Văn Bằng vẫn luôn tích cực giúp đỡ gia đình nạn nhân trong việc tìm kiếm.

TS Vũ Văn Bằng cũng cho biết ông đã gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng kèm theo các phương án tìm kiếm. Thời gian qua ông vẫn luôn tích cực giúp đỡ gia đình nạn nhân tìm kiếm, ông cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình tìm kiếm và hy vọng sẽ kết thúc sớm.

Nói về kinh phí tìm kiếm thời gian qua, ông Nguyễn Hữu Thọ (chú của nạn nhân) cho biết: "Huy (chồng của nạn nhân - PV) nó đã không còn tiền và phải đi vay mượn khắp nơi từ lâu để tìm kiếm rồi. Vì thế giờ gia đình rất mong được sự giúp đỡ tích cực từ phía cơ quan chức năng để việc tìm kiếm thi thể cháu tôi có kết quả và nhanh chóng chấm dứt, để mọi người trong gia đình bớt đi nỗi đau thương, nỗi lo lắng và trở lại làm ăn".

Trao đổi với PLVN, BS Trần Đình Hiệu (nguyên trưởng Trưởng khoa Tim nhi của bệnh viện Bạch Mai, Nhi Trung ương, Xanh Pôn) cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền có thể bị sốc tim. BS Hiệu nói: "Nói về việc sốc thì trong trường hợp ngoại lai thì mới có thể bị sốc, ví dụ như người ta lấy mỡ của người khác tiêm vào cơ thể của nạn nhân thì lúc đấy có thể bị phản vệ, dị ứng. Còn trong trường hợp của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tự lấy mỡ của mình bơm vào ngực mình thì sẽ không thể xảy ra bị phản vệ trên".

Ông suy đoán về nguyên nhân cái chết của nạn nhân: “Mà theo tôi đó là do một bác sỹ khớp lại đi tiêm mỡ vào ngực nhưng thiếu kỹ thuật lại tiêm vào động mạch vú. Vì thế có thể gây ra nhồi huyết, nhồi huyết do khí hoặc do mỡ, nó theo dòng máu lên tim sẽ gây tắc mạch, gây ra nhồi máu cơ tim. Dẫn đến trụy tim mạch và gây ra cái chết của nạn nhân”.

Đọc thêm