Cơ quan phản gián Anh công khai hoạt động

Cơ quan phản gián Anh (MI6) vừa công khai tuyên bố về hoạt động trước công chúng. Động thái này nằm trong kế hoạch quảng bá hình ảnh và bác bỏ những cáo buộc cho rằng MI6 "thông đồng" với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tra tấn nghi can khủng bố ở nước ngoài.

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại, Cơ quan phản gián Anh (MI6) công khai tuyên bố về hoạt động của mình trước công chúng. Động thái này nằm trong kế hoạch quảng bá hình ảnh và bác bỏ những cáo buộc cho rằng MI6 "thông đồng" với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tra tấn nghi can khủng bố ở nước ngoài.

Cơ quan phản gián Anh công khai hoạt động ảnh 1
Ông Sawers. Ảnh: BBC

Người đứng đầu MI6 John Sawers khẳng định, bí mật không phải là một thuật ngữ xấu, cũng không phải là một thứ vỏ bọc, không có bí mật thì sẽ không có các cơ quan tình báo cũng như các lực lượng an ninh đặc nhiệm. Trái lại, giữ bí mật là một biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn và an ninh cho nước Anh.

Ông Sawers thừa nhận MI6 đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi phải tránh sử dụng những thông tin tình báo khai thác được thông qua biện pháp tra tấn các nghi can, trong khi phải hợp tác với hơn 200 cơ quan tình báo nước ngoài.

Lãnh đạo MI6 cũng nhấn mạnh, nếu MI6 không cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài vì lo sợ các nghi can bị "đối xử tệ" thì cơ quan này có thể "bỏ lỡ" cơ hội cứu sống nhiều người vô tội. Tuy nhiên, ông khẳng định các nhân viên MI6 chưa bao giờ có hành vi sai trái với các nghi can khủng bố.

Ông Sawers cảnh báo các tổ chức khủng bố có thể lại tấn công các nước phương Tây, gây tổn thất lớn về người, nhưng phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học là mối đe dọa lớn hơn nhiều, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu.

P.L

Đọc thêm