'Con voi chui lọt lỗ kim' trong vụ sai phạm resort Tràm Chim

(PLVN) - Hàng loạt công trình tại Gia Trang quán - Tràm Chim Resort (huyện Bình Chánh, TP HCM) mắc nhiều vi phạm nhưng vẫn được tồn tại trong thời gian dài trước khi bị xử lý.
Khu tổ hợp Tràm Chim Resort tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.
Khu tổ hợp Tràm Chim Resort tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Gia Trang Quán – Tràm Chim Resort xây dựng trên khu đất hơn 7.000m2 ở trung tâm xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Công trình là tổ hợp khách sạn, nhà hàng, cà phê, karaoke, phòng trưng bày, xông hơi – spa… Theo xác định của cơ quan chức năng, tổ hợp này có 6 công trình xây không phép và 2 công trình xây sai phép của bà Trần Thị Minh Trang (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Hầu hết các hạng mục này được xây từ trước 2015. Nhiều nhân chứng cho biết công trình vi phạm này đã được phát hiện, phản ánh nhưng quá trình xử lý không rốt ráo. Đến đầu năm 2018, cơ quan chức năng huyện kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Có 2 hạng mục sai phép tồn tại hơn 6 năm, đến tháng 8/2018, Đội Thanh tra xây dựng địa bàn huyện Bình Chánh mới phối hợp cùng UBND xã lập biên bản vi phạm, ra quyết định cưỡng chế.

Mới đây, ngày 12/11, UBND huyện Bình Chánh cũng ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với công trình. Bà Trang bị xác định đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp với diện tích hơn 7.000m². Quyết định buộc bà Trang khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quyết định cũng đề nghị Chủ tịch UBND xã niêm yết công khai văn bản tại trụ sở UBND xã, trụ sở ủy ban nhân dân ấp và địa điểm vi phạm. Đồng thời tổ chức cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nếu quá thời hạn theo quy định mà bà Trang không tự nguyện chấp hành.

Ngày 15/11, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP HCM, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã đến kiểm tra việc chủ công trình Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort khắc phục một số vi phạm. Thanh tra Sở Xây dựng đo vẽ, xác định lại vị trí 2 căn nhà theo giấy phép xây dựng số 107 ngày 14/2/2012 là 2 căn nhà riêng biệt (có hai mái tôn tiếp giáp với nhau bằng máng xối). 

Vì sao công trình sai phạm đồ sộ như thế vẫn tồn tại trong thời gian dài? Trong văn bản mới đây gửi cho UBND TP HCM, Chủ tịch huyện Bình Chánh nhìn nhận các cán bộ liên quan chưa phối hợp tốt trong xử lý, chưa chủ động tích cực thực hiện trách nhiệm, không dự họp sau khi huyện thành lập tổ công tác, dẫn đến việc xử lý vi phạm bị kéo dài, chưa dứt điểm. 

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ để xảy ra sai phạm, nguyên nhân chính là do các cán bộ liên quan có hành vi bao che, dung túng, không xử lý, để các công trình vi phạm tồn tại kéo dài; chứ không phải là thiếu sự phối hợp xử lý... 

Trước các sai phạm này, ngày 31/10, UBND TP HCM đã có văn bản yêu cầu huyện Bình Chánh khẩn trương xử lý sự việc. TP xác định công trình này đã vi phạm trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm, qua nhiều thời kỳ nhưng huyện Bình Chánh không xử lý triệt để, gây bức xúc cho người dân. 

Ngày 2/12, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ vừa báo cáo UBND TP HCM, cho biết địa phương đã kiểm điểm trách nhiệm với những cá nhân liên quan sai phạm xây dựng tại Gia Trang quán – Tràm Chim Resort. UBND xã Tân Quý Tây đã xác định 17 cá nhân phải rút kinh nghiệm do chưa phối hợp tốt trong xử lý dẫn đến vụ việc kéo dài, chưa xử lý dứt điểm. 

UBND huyện Bình Chánh kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương với ông Võ Quốc An, công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Tân Quý Tây; cảnh cáo 4 cán bộ, công chức: Trần Quốc Dũng, nguyên công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Tân Quý Tây (nay là công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Vĩnh Lộc B); Phan Nhựt Tấn, nguyên công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Tân Quý Tây (nay là công chức văn hóa – xã hội xã Tân Quý Tây); Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch xã Tân Quý Tây (nay là viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao huyện) và bà Võ Thị Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch xã Tân Quý Tây (nay là công chức Phòng Văn hóa – Thông tin huyện). 

Ngoài ra, huyện Bình Chánh đang tiếp tục kiểm điểm các cá nhân liên quan. Ngoài một số nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch xã các thời kỳ trước, bà Trần Thị Hải Yến và ông Nguyễn Thành Tuyên hiện là Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Tân Quý Tây cũng được xác định có trách nhiệm.

Cũng theo Chủ tịch huyện Bình Chánh, do vụ việc kéo dài, phức tạp, nhiều cán bộ, công chức đã nghỉ việc, chuyển công tác khác; đồng thời cần thời gian xác minh, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan nên huyện kiến nghị UBND TP chấp thuận cho huyện được gia hạn thời gian xử lý kỷ luật một số người liên quan. 

Tháng 8/2018, bà Trần Thị Hải Yến (Chủ tịch xã Tân Quý Tây) kết hợp với Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM lập biên bản với bà Trần Thị Minh Trang với nội dung: “Tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sai nội dung giấy phép xây dựng…”.
Đồng thời, vào ngày 3/8/2018, các đơn vị này ra Quyết định số 1752 nội dung buộc bà Trang phải tháo dỡ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép cấp. Thế nhưng bà Trang cho rằng mình không thực hiện hành vi như những gì biên bản và quyết định ghi nhận. Vì vậy hiện bà Trang đã khởi kiện ra tòa án.

Đọc thêm