Công an kiên quyết xử lý nghiêm nhóm giang hồ quậy phá

(PLVN) - Liên quan đến thông tin “giang hồ" vào quán ăn quỵt, quậy phá, nhục mạ nhân viên, chiều 1/10, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thông tin vụ việc này.

Theo Công an TP Vĩnh Long, vừa qua, tại địa bàn đã xảy ra một số vụ gây rối tại các quán ăn, cụ thể như nhóm đối tượng ăn uống tại quán Tiên Cua gần 5,5 triệu đồng nhưng không trả tiền, một nhóm đối tượng khác đến mua hải sản hơn 9,6 triệu đồng tại quán cũng không trả tiền và 3 vụ việc gây rối khác cũng xảy ra tại quán ăn Tiên Cua, 1 vụ ở Đức Bình - cả 2 quán cùng ngụ trên địa bàn phường 3, TP Vĩnh Long.

Thượng tá Dương Văn Hiệp (bìa phải) - Trưởng Công an TP Vĩnh Long thông tin đến báo chí. Ảnh Nguyễn Thuận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Long khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các giải pháp điều tra, xác minh đảm bảo xử lý kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Vĩnh Long đã xác định được tổng cộng có 15 đối tượng liên quan đến các vụ việc nêu trên.

Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với tổng số tiền 21 triệu đồng. Số đối tượng còn lại, Công an TP Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy tìm, củng cố chứng cứ để xử lý.

"Trường hợp nào có dấu hiệu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định." - Công an TP Vĩnh Long cho biết

Được biết, vấn đề khó khăn hiện nay là chủ cơ sở quán Tiên Cua (là người bị hại) không phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Thượng tá Dương Văn Hiệp, Trưởng Công an TP Vĩnh Long khẳng định với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP Vĩnh Long sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, kiên quyết xử lý đến cùng, với phương châm sai đến đâu xử lý đến đó; đồng thời khẳng lực lượng Công an không bao che, bảo kê cho tội phạm.

Khi có kết quả xử lý cụ thể, Công an TP Vĩnh Long sẽ thông tin cho báo chí, góp phần ổn định dư luận cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đọc thêm