Công bố danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh khoá X

(PLO) -Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, trưa 17-10, Đại hội X Đảng bộ TP.HCM đã họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá X gồm 69 người, đã được các đại biểu bầu ra từ 78 ứng cử viên được giới thiệu.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X cũng đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người. Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM gồm: Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Ông Tất Thành Cang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.
Đại hội thành công tốt đẹp 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, ông Võ Văn Thưởng đã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đại hội, đặc biệt là các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX không tái cử lần này đã tạo điều kiện để trẻ hóa cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị Ban Chấp hành khóa mới cũng cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 45 đại biểu, trong đó có 7 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các văn kiện. Các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết thực tiễn, nghiêm túc, khách quan, trung thực kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố và quá trình quán triệt, thực hiện sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn thành phố; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, tư tưởng tiến công cách mạng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố, được Bộ Chính trị đánh giá là “đã thể hiện sự tổng kết thực tiễn sâu sắc, góp phần để Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

 Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Võ Văn Thưởng – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Tổng bí thư đã chỉ rõ trong phát biểu chỉ đạo, Đại hội đã thảo luận và thông qua 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 7 chương trình đột phá với tư tưởng chủ đạo là huy động mọi nguồn lực bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, đưa TP không ngừng phát triển nhanh, bền vững, để TP có chất lượng sống tốt hơn, đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn.

Về việc chưa bầu Bí thư Thành uỷ TPHCM tại Đại hội lần này, theo Ban Chấp hành đảng bộ TP.HCM, thực hiện các quy định của Đảng về công tác nhân sự Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã báo cáo Bộ Chính trị về phương án nhân sự và được Bộ Chính trị đánh giá cao về công tác chuẩn bị phương án nhân sự. Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. TP.HCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng nên việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng.

Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng.

Trong thời gian này Bộ Chính trị phân công Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Thành ủy TP.HCM Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Thành ủy TPHCM.
Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng. 

Danh sách 15 người trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM gồm:

1.    Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy

2.    Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thành ủy

3.    Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí Thư Thành ủy

4.    Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy

5.    Bà Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên Giáo

6.    Bà Võ Thị Dung - Trưởng ban Tổ chức thành ủy

7.    Ông Trần Thế Lưu - Trưởng Ban Nội chính thành ủy

8.    Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Ban thường trực ban Tổ chức Thành ủy

9.    Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó ban Thường trực Ban Dân Vận thành ủy

10. Thiếu tướng Trương Văn Hai - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

11. Thiếu tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP

12.  Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Công thương

13.  Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP

14.  Ông Võ Tiến Sĩ - Bí thư Quận ủy Quận 5

15.  Ông Trần Vĩnh Tuyến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 

Đọc thêm