Công trình lấn chiếm đường giao thông tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Cơ quan chức năng nhiều lần có văn bản yêu cầu giải quyết dứt điểm

(PLVN) - Tại cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra mới đây, ông Phạm Trọng Thái (ngụ tổ 6, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị các đại biểu Quốc hội kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm với phản ánh của ông về việc ông H.V.L xây nhà lấn chiếm đường giao thông.
UBND thị trấn Phú Mỹ kiểm tra hiện trường vào năm 2015. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Theo ông Thái, năm 2001, ông mua mảnh đất diện tích 1.300m2. Sau đó, ông hiến một phần diện tích đất trên làm đường giao thông có chiều rộng khoảng 4m, phục vụ cho việc đi lại của các hộ trong khu vực. Năm 2015, ông H.V.L xây nhà lấn ra con đường khoảng 1m, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ông Thái đề nghị UBND thị trấn Phú Mỹ xử lý hành vi xây dựng lấn chiếm đường công cộng. UBND thị trấn thực hiện thủ tục hòa giải không thành theo trình tự giải quyết tranh chấp đất đai để chuyển cơ quan chức năng nên ông Thái gửi đơn lên UBND huyện.

Ngày 23/6/2016, UBND huyện có Văn bản 603/UBND-VP chỉ đạo Phòng TN&MT kiểm tra, xác minh sự việc. Ngày 5/5/2016, Phòng TN&MT có báo cáo cho biết, ngày 9/2/2016, kết hợp đo đạc, xác minh thực địa, xác định ông H.V.L sử dụng đất vượt quá chiều dài thửa đất đã được cấp sổ đỏ, cần phải có biện pháp xử lý, khắc phục. Phòng TN&MT kiến nghị huyện chỉ đạo UBND thị trấn xử lý hành vi xây dựng lấn chiếm lối đi theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, kiến nghị này sau đó chưa được thực hiện.

Ngày 12/1/2023, UBND TX Phú Mỹ (lúc này huyện Tân Thành được đổi thành TX Phú Mỹ) có Văn bản 209/UBND-TNMT chỉ đạo UBND phường Phú Mỹ (lúc này thị trấn Phú Mỹ được đổi thành phường Phú Mỹ) phối hợp Phòng TN&MT mời ông H.V.L làm việc, yêu cầu trả lại diện tích đất đang sử dụng nằm ngoài sổ đỏ. Tại buổi làm việc ngày 13/3/2023, ông H.V.L không đồng ý theo kết quả đo đạc.

Ngày 23/3/2023, UBND TX có Văn bản 1726/UBND-TNMT giao UBND phường phối hợp mời làm việc, yêu cầu ông H.V.L tháo dỡ công trình xây dựng trên diện tích lấn chiếm. Trường hợp ông H.V.L không thực hiện, TX yêu cầu phường lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Thời gian thực hiện trước 30/3/2023.

Tuy nhiên, ngày 22/8/2023, UBND TX có Văn bản 5437/UBND-TNMT trả lời ông Thái, “việc ông Thái cho rằng ông H.V.L lấn chiếm con đường là không có cơ sở”.

Ngày 13/9/2023, Thị ủy Phú Mỹ có Công văn 1867-CV/TU gửi UBND TX, Đảng ủy Công an TX, Đảng ủy phường Phú Mỹ cho biết với vụ việc trên, Thường trực Thị ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND TX và các ngành liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm. Thường trực Thị ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết dứt điểm các nội dung. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo đúng quy định. Thị ủy Phú Mỹ cũng yêu cầu Đảng ủy Công an TX chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra theo dõi vụ việc và tiến hành xác minh, làm rõ, báo cáo đề xuất xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 20/9/2023, Chủ tịch UBND TX giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp thành lập đoàn để xác minh lại toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan, báo cáo đề xuất UBND TX xem xét, giải quyết theo pháp luật. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa có diễn biến mới. Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản hướng dẫn ông Thái gửi đơn đến UBND TX Phú Mỹ để được giải quyết theo thẩm quyền.

Đọc thêm