Yêu cầu kiểm tra hồ sơ pháp lý 2 dự án của Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký Công văn số 12278/UBND-KTN gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Đồng Nai yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ pháp lý đối với dự án Khu thương mại Amata và khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội (tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) của Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hoà.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai có Thông báo kết luận số 223/TB-UBND ngày 22/4/2024 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị kiểm tra hiện trạng theo phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam; Đồng thời thành lập Tổ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ pháp lý của 2 dự án trên, quy hoạch, tiến độ thực hiện đất đai, đầu tư, xây dựng dự án, căn cứ quy định pháp luật, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý; có văn bản phúc đáp đề nghị của Báo Pháp luật Việt Nam được rõ.

Phần diện tích đất của Dự án Khu thương mại Amata đang bỏ hoang

Phần diện tích đất của Dự án Khu thương mại Amata đang bỏ hoang

Tuy nhiên qua báo cáo số 7270/STNMT-QH ngày 8/8, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có văn bản gửi các sở, ngành có ý kiến mà không thành lập Tổ kiểm tra rà soát lại hồ sơ pháp lý dự án là chưa thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh theo Thông báo kết luận nêu trên.

Do vậy, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý dứt điểm các nội dung và có văn bản trả lời Báo Pháp luật Việt Nam. Kết quả thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2024.

Phần diện tích đất của Dự án Khu thương mại Amata đang bỏ hoang

Phần diện tích đất của Dự án Khu thương mại Amata đang bỏ hoang

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam, nhận được phản ánh của nhiều người dân và đã có nhiều bài viết về việc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất để thực hiện 2 dự án khu thương mại và nhà ở xã hội tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên, hơn 10 năm trôi qua, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa vẫn chưa triển khai các dự án này, khiến cho nhiều ha “đất vàng” ở Biên Hòa đang bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên của nhà nước.

Cụ thể, năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa triển khai Dự án Khu thương mại Amata tại phường Long Bình có quy mô tổng diện tích đất là 19,19 ha. Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn năm sao, trường học quốc tế, phòng khám chất lượng cao, căn hộ cao cấp, biệt thự và khu giải trí. Tuy nhiên, hiện phần lớn diện tích đất của dự án này vẫn đang bỏ hoang.

Tương tự, khu đất xây dựng chung cư 2,43 ha là một phần trong dự án phát triển nhà ở Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình rộng 14,3 ha được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương từ năm 2011. Đến nay đã hơn 10 năm, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa vẫn bỏ hoang khu đất này gây lãng phí.

Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã liên hệ Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa để trao đổi thông tin liên quan đến 2 dự án trên nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 21/5/2024 Báo Pháp luật Việt Nam gửi công văn cho UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị xác minh, giải quyết phản ánh của bạn đọc liên quan dự án Khu thương mại Amata và khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 5 tháng trôi qua, Báo vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm