Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bị tố gây ô nhiễm môi trường

(PLO) - Khói bụi nghi ngút, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước khiến cá chết hàng loạt… là những gì mà người dân xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang phải gánh chịu lâu nay. Nguyên nhân được cho là do quá trình sản xuất Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (Cty Hà Bắc) gây ra. 
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Cử tri địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến lãnh đạo Cty và các cấp, ngành chức năng nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được xử lý. 

Đầu độc dân bằng khói bụi, tiếng ồn

Cty Hà Bắc nằm trên địa bàn phường Thọ Xương, TP Bắc Giang được đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Thời gian vừa qua, Cty Hà Bắc tiếp tục xây dựng, lắp đặt các hạng mục, công trình của dự án mở rộng nhà máy số 2 để nâng tổng công suất, sản lượng và bắt đầu vận hành thử nghiệm từ ngày 30/12/2014. Tuy nhiên, từ khi đi vào thử nghiệm đến nay đã gây ra ô nhiễm tiếng ồn, khói, bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân vùng lân cận.

Chị Phạm Thị Hương, một người dân thôn Vĩnh An, xã Song Mai cho biết: “Quá trình sản xuất của Cty Hà Bắc đã phát sinh khói, bụi và tiếng ồn rất lớn. Đặc biệt mỗi khi có gió Đông Nam người dân chúng tôi lại ngạt thở bởi khói, bụi, trong đó mùi khí thải rất khó chịu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân chúng tôi. Đặc biệt là người già và trẻ nhỏ”. Người dân cho rằng, không chỉ gây ô nhiễm về không khí, tiếng ồn, có thời điểm, Cty Hà Bắc còn xả nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông Thương. 

Trước việc bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm khói, bụi và tiếng ồn bởi hoạt động sản xuất của Cty Hà Bắc đến đời sống cũng như sinh hoạt, người dân xã Song Mai đã nhiều lần gửi đơn đến UBND TP Bắc Giang cũng như UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị vào cuộc kiểm tra, giải quyết dứt điểm, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được vãn hồi khiến cuộc sống của người dân xã Song Mai vẫn ngày đêm bị tra tấn vì ô nhiễm bởi Cty Hà Bắc. 

Dân phải chịu đến bao giờ?

Mặc dù ngày 16/1/2015 UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Cty Hà Bắc vì trong quá trình vận hành chạy thử dây chuyền sản xuất Urê thuộc Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc làm tràn nước có chứa amoniac (NH3) ra môi trường, gây ra hiện tượng cá trên sông Thương bị chết.

Theo đó, Cty Hà Bắc bị phạt 350 triệu đồng. Đồng thời, buộc Cty Hà Bắc phải chấm dứt ngay vi phạm nêu trên, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường gây ra; báo cáo kết quả khắc phục gửi về Công an tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT, UBND TP Bắc Giang trước ngày 30/1/2016. 

Ông Phạm Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND xã Song Mai cho biết: “Hiện nay chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Cty Hà Bắc, và đã báo cáo sự việc lên UBND TP Bắc Giang cũng như UBND tỉnh Bắc Giang để có biện pháp xử lý”.

Còn ông Vũ Văn Tưởng - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi tiếp tục yêu cầu Cty Hà Bắc thực hiện nghiêm các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Bộ TN&MT đã phê duyệt; yêu cầu công ty thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố về môi trường, cũng như thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để đảm bảo việc giám sát thường xuyên, liên tục đối với chất lượng môi trường nước thải, khí thải. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Cty Hà Bắc”.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường do Cty Hà Bắc gây ra vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Đứng bên bờ trái sông Thương ở khu vực thôn Vĩnh An, chỉ cách vài trăm mét qua bên kia sông là trụ sở Cty Hà Bắc, chúng tôi chứng kiến cảnh khói thải cả màu đen, màu trắng mù mịt một khoảng trời từ ống khói của Cty Hà Bắc.

Báo PLVN đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cần có những biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để nhằm chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Cty Hà Bắc, đừng để người dân phải gánh chịu hậu quả.

Đọc thêm