Công ty MacViet: “Đã nghiêm khắc xử lí trường hợp vi phạm quy tắc kinh doanh”

(PLO) - Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về vụ việc một nhóm nữ sinh ở Hà Nội cho rằng đã bị công ty đa cấp MacViet “bẫy” vào tròng, nhưng qua điều tra xác minh và những buổi làm việc từ phía công ty đã cho thấy đây là  hành vi tự phát của  một nhóm sinh viên trẻ,  không liên quan đến các hoạt động của công ty Macviet. 

Công ty MacViet: “Đã nghiêm khắc xử lí trường hợp vi phạm quy tắc kinh doanh”
Sự việc nóng lên khi một số bạn trẻ có phản ánh về việc tham gia kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư TM Tầm nhìn Việt đã bị một số cá nhân lôi kéo vào và phải cầm đồ cả giấy tờ, thẻ sinh viên cho hiệu cầm đồ. Để rộng đường dư luận, ngày 12/8/2014, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Thành Nam - Giám đốc công ty TNHH đầu tư thông minh Tầm Nhìn Việt (Mac Viet).
Qua trao đổi phóng viên được biết Công ty TNHH Đầu tư TM Tầm nhìn Việt là 1 công ty bán hàng theo hình thức KD đa cấp, có trụ sở chính tại KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Quận Cầu Giấy. Cty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp theo luật định. 
Thông báo của Công ty TNHH Đầu tư TM Tầm nhìn Việt xử lí chấm dứt hợp đồng nhà phân phối
 Thông báo của Công ty TNHH Đầu tư TM Tầm nhìn Việt xử lí chấm dứt hợp đồng nhà phân phối
Về luồng thông tin người tham gia bị đưa sang Công ty TNHH Quốc Giang cầm cố giấy tờ để ký hợp đồng, ông Nam khẳng định: " công ty chúng tôi không bao giờ ký 1 bản hợp đồng nào tại quán cầm đồ. Chúng tôi khẳng định không quen biết, không làm việc và  không có bất kỳ quan hệ nào với quán cầm đồ. Pháp nhân của Công ty chúng tôi và Công ty TNHH Quốc Giang là hoàn toàn khác nhau.  Tất cả người tham gia muốn trở thành nhà phân phối đều phải nộp đơn đề nghị tham gia và đều ký trực tiếp tại công ty chúng tôi” 
Ông Nam cho biết thêm: “Nhà phân phối là cá nhân hợp tác kinh doanh độc lập với công ty, không phải là nhân viên công ty, không được phép đại diện danh nghĩa công ty và phải tự chịu trách nhiệm về hành vi kinh doanh của mình. Trước khi tham gia ký hợp đồng, nhà phân phối đã được phổ biến và ký cam kết tuân thủ quy tắc và đạo đức kinh doanh và làm đơn tự nguyện tham gia. Vì vậy nếu nhà phân phối làm sai chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý để tránh ảnh hưởng tới uy tín công ty.
Bản cam kết của nhóm sinh viên
Bản cam kết của nhóm sinh viên 
Về vụ việc nhóm nữ sinh kia, Sau khi nhận được thông tin , công ty chúng tôi ngay lập tức có các buổi làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc, Sau khi xác định rõ, chúng tôi thấy đây là 1 nhóm sinh viên chơi với nhau, tuổi còn rất trẻ , và chưa  hiểu biết đầy đủ nên đã làm sai quy tắc kinh doanh gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Bản thân các em cũng đã nhận thức ra sai phạm và đã xin công ty giúp đỡ. Tuy nhiên, Chúng tôi đã kiên quyết xử lý và chấm dứt hợp đồng với các em này”. (gửi kèm biên bản làm việc và xử lý chấm dứt HĐ ) “
Ông Nguyễn Thành Nam nói thêm: "Công ty chúng tôi thấy rất đáng tiếc vì chưa kiểm soát được hoàn toàn các hành vi tiêu cực cùa nhà phân phối, và cũng xin được nhận phần trách nhiệm. Tuy nhiên, sau sự việc này chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các Nhà phân phối và các cơ quan chức năng để kiểm soát chặt không để tình trạng đã xảy ra như vụ việc phản ánh trên". Chúng tôi cũng rất mong muốn được phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện các trường hợp làm sai và xử lý nghiêm túc theo pháp luật. Qua đây cho thấy sự nghiêm túc trong điều hành và minh bạch trong kinh doanh của phía Công ty TNHH Đầu tư TM Tầm nhìn Việt /.

Đọc thêm