Công viên KĐT An Phú – An Khánh bị chiếm dụng: Chính quyền bất lực?

(PLO) - Thời gian qua, một số tiểu đảo công viên thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2, TP.HCM) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh ăn uống rất nhếch nhác khiến người dân bức xúc. Trong khi đó, chính quyền địa phương khẳng định sẽ quyết liệt lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.
Sau nhiều đợt vào cuộc xử lý, tình trạng chiếm dụng công viên để kinh doanh ăn uống vẫn không có nhiều chuyển biến phần nào thể hiện sự bất lực cơ quan quản lý địa phường
Sau nhiều đợt vào cuộc xử lý, tình trạng chiếm dụng công viên để kinh doanh ăn uống vẫn không có nhiều chuyển biến phần nào thể hiện sự bất lực cơ quan quản lý địa phường

Cách đây không lâu Báo Pháp luật Việt Nam có bài phản ánh về tình trạng chiếm dụng đất công đã quy hoạch làm nơi buôn bán. Thế nhưng, từ đó đến nay khu vực này vẫn chẳng có gì chuyển biến. Hằng ngày, nơi đây trở thành hàng quán kinh doanh bát nháo như thách thức dư luận xã hội. 

Theo người dân quanh khu vực, hành vi chiếm dụng các khu đất ở mặt tiền đường Song Hành và đường số 2 nằm trong dự án khu đô thị An Phú – An Khánh. Vị trí này được xem là “đắc địa”, dễ dàng kinh doanh nên những người chiếm dụng bỏ mặc ngoài tai mọi kiến nghị, thắc mắc của đông đảo bà con dân cư. Đề cập về vấn đề chiếm dụng khu đất công này, hầu hết người dân đều không mấy hài lòng với cách giải quyết của chính quyền địa phương thời gian qua.

“Lạ ở chỗ, khi các hàng quán đóng cửa nghỉ thì lực lượng chức năng địa phương mới rầm rộ đi kiểm tra, xử lý. Tại sao thời điểm khác trong ngày lúc quán nhậu ăn uống ầm ĩ thì đoàn công tác không tổ chức đến làm việc. Cách làm khó hiểu của chính quyền địa phương chẳng khác gì “bắt cóc bỏ dĩa”?” – một cư dân ngao ngán nói. 

Những ngày gần đây, phóng viên Báo PLVN liên tục đến thực tế cho thấy những điều người dân bức xúc là có cơ sở. Cao điểm từ chiều đến đêm, người dân không thể đặt chân vào khu vực tiểu đảo công viên cây xanh, vì toàn bộ diện tích đều được các chủ hàng quán kê bàn ghế để kinh doanh. Không chỉ các tiểu đảo công viên bị chiếm dụng, lòng lề đường cũng trở thành bãi đỗ xe của khách nhậu gây mất an ninh trật tự, giao thông rối ren.

Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, trước đây mỗi khi nhận phản ánh và kiến nghị của người dân, UBND phường An Phú và chủ đầu tư - Công ty CP phát triển và kinh doanh Nhà thường xuyên có những văn bản đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trong khi chủ đầu tư chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật và các khu công trình công cộng cho nhà nước quản lý vì dự án chưa được hoàn thiện thì UBND phường An Phú lại ì ạch vào cuộc để trật tự tại đô thị ở khu vực vốn có nhiều tai tiếng này. 

Khu đô thị An Phú - An Khánh được đầu tư xây dựng gần 20 năm qua, dự án có tổng diện tích 131ha, tọa lạc tại 3 phường thuộc quận 2 là Bình An, Bình Khánh và An Phú. Diện tích đất dành cho công viên cây xanh được bố trí rải đều trong khu đô thị bằng các tiểu đảo nằm giữa những khu phố nhằm giúp cư dân tiếp cận được tiện ích này được thuận tiện, cũng như môi trường sống được tốt hơn.

Trong khi các tiểu đảo công viên được đầu tư sử dụng đúng mục đích thì một số chỗ khác thuộc địa bàn phường An Phú lại bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích, làm xấu bộ mặt khu đô thị và kéo theo hàng loạt tiềm ẩn bất ổn khác, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói, sau khi báo chí lên tiếng, chính quyền địa phương có huy động lực lượng, tổ chức ra quân xử lý nhưng xem ra tình hình không suy giảm mà có chiều hướng ngày càng ngang nhiên hơn. 

Có thể nói, chính sự bất lực của chính quyền địa phương trước thực trạng hàng quán ngông nghênh tồn tại lâu nay đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn: Quá trình xử lý vụ việc có hay không dấu hiệu tiêu cực hoặc nể nang nên không thể giải quyết dứt điểm vụ việc?

Đọc thêm