CQĐT đang làm rõ vụ công dân chết ở UBND Phường Điện Biên

(PLO) - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Hoàng Trọng Quyết đã trao đổi với báo chí về một số thông tin liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Hồng Lương tử vong tại UBND phường Điện Biên.
Trụ sở UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi bà Lương bị bỏng và tử vong sau đó.
Dùng xăng tự tử tại phòng vệ sinh UBND phường?
Theo báo cáo của UBND phường Điện Biên, thời gian từ 30/10 - 1/11/2014, bà Nguyễn Hồng Lương (trú tại số 9, Ngách 55/37 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình; hộ khẩu tại 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình) nhiều lần đến trụ sở UBND phường Điện Biên nộp đơn về việc đòi đất. UBND phường đã tổ chức họp dân để hòa giải, đồng thời ban hành văn bản trả lời công dân. Trong đó, UBND phường khẳng định phần diện tích bà Lương đòi thuộc diện tích đất đã được UBND quận Ba Đình cấp cho gia đình ông Đỗ Sỹ Nền. Tuy nhiên, bà Lương và chồng là ông Nguyễn Tiến Khởi không chịu nhận lại đơn. Sau đó, nhiều lần bà Lương đến trụ sở UBND phường Điện Biên khiếu kiện.
Đến khoảng hơn 9h ngày 1/4, bà Lương đến UBND phường xin gặp Chủ tịch phường Trần Mạnh Quân. Nhưng do ông Quân không có mặt tại trụ sở nên bà Lương đi vệ sinh, khi đi có mang theo một túi xách. Khoảng 5 phút sau, phát hiện  trong nhà vệ sinh nữ tại trụ sở UBND phường có mùi khét, nhân viên bảo vệ và một số cán bộ UBND phường chạy vào thì thấy bà Lương dùng xăng đổ xuống nền nhà vệ sinh đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh gây tự thương. Mọi người dập lửa và gọi xe đưa bà Lương đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Khoảng 4h15 ngày 2/4, bà Lương tử vong. Kết luận của Bệnh viện Xanh Pôn khẳng định nguyên nhân là do bà bị bỏng đường hô hấp trong không hồi phục. Tuy nhiên, một số người trong gia đình bà Lương không đồng tình với kết luận này.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Hoàng Trọng Quyết cho biết: Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo quận đã chỉ đạo trước tiên phải tập trung chăm lo cho bà Lương và gia đình. Các lực lượng ở phường đã làm việc rất trách nhiệm, khẩn trương đưa bà Lương đi cấp cứu; đây là thái độ ứng xử có trách nhiệm với người dân. Việc quan tâm đối với gia đình bà Lương sau đó như việc chi trả viện phí là cách ứng xử cần thiết đối với gia đình chính sách, không phải vì UBND phường có lỗi. Còn về ý kiến nghi ngờ của gia đình bà Lương, ông Hoàng Trọng Quyết cho biết, khi bà Lương tử vong, quận đã ủng hộ phương án để pháp y quân đội thực hiện giải phẫu tử thi nhằm bảo đảm khách quan.
Kiện đòi đất hiến tặng cho phường
Theo cơ quan điều tra, ngày 10/2/1989 bà Lương đăng ký kết hôn với ông Nguyễn Tiến Khởi và có 2 con chung. Năm 2007 ông Khởi được Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp nhà có diện tích 60,9m2 tại Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội (địa chỉ 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội). 
Đến năm 2011, gia đình ông Khởi, bà Lương bán căn nhà trên và mua nhà về ở tại số 9 ngách 55/37 Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Từ tháng 11/2014, bà Lương đã đến UBND phường Điện Biên khiếu kiện về việc hàng xóm cũ là ông N. thương binh hạng 1/4, cùng ở khu thương binh 139 Nguyễn Thái Học xây dựng nhà lấn chiếm 1m2 đất trên lối đi vào trạm bơm nước trong khu 139 Nguyễn Thái Học. Bà Lương cho rằng 1/3 lối đi trên thuộc sở hữu của gia đình bà. 
Trong khu vực 139 Nguyễn Thái Học có trạm bơm nước và bể nước diện tích 35,1m2. Trước đây, trạm bơm này do Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội sử dụng, sau đó để không. Từ năm 1998, gia đình ông Khởi và một gia đình hàng xóm đã quản lý, sử dụng trạm bơm bỏ không này. Sau đó cả hai gia đình đã bàn bạc, đồng ý bàn giao toàn bộ diện tích khu vực trạm bơm này cho phường Điện Biên xây dựng nhà văn hóa. Hiện nay Nhà văn hóa địa bàn dân cư số 5 đã “mọc” lên trên phần đất của trạm bơm này. Vì thế, khi phát hiện gia đình ông N lấn chiếm phần đất công này, ông Khởi và bà Lương đã có đơn khiếu nại gửi UBND phường Điện Biên.
Ngày 15/11/2014, UBND phường Điện Biên có Công văn số 168/UBND trả lời: Theo bản đồ hiện trạng của Cục Người có công thì phần đất trên lối đi vào trạm bơm nước là của ông N. và UBND quận Ba Đình đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở số 2264/QĐ-UB ngày 22/11/2007 cho gia đình ông N. 
Vì vậy, việc xây dựng nhà của ông N. đúng theo diện tích và được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Lương không đồng ý với Thông báo của UBND phường Điện Biên và tiếp tục đến UBND phường khiếu kiện để đòi 1m2 đất trong lối đi chung nơi nhà bà ở trước kia.
Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm