Cú lừa gần 4 tỷ đồng của cô thợ làm tóc

(PLO) - Ngày 27/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trịnh Thị Bích Trâm (SN 1977, trú tại đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP. Huế).
Bị cáo Trịnh Thị Bích Trâm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Bị cáo Trịnh Thị Bích Trâm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, Trâm là một người thợ làm tóc, nhưng do bản tính ham chơi, nhác làm nên bị cáo đã mượn một số tiền lớn mà bản thân không có khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, Trâm lên kế hoạch chiếm đoạt tiền để trả nợ vay và trả lãi xoay vòng cho những khoản vay của mình, dùng tiền vay của người này để trả lãi cho chính họ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trâm nói dối với bạn bè, hàng xóm rằng vay tiền để cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn nhằm hưởng chênh lệch và mua quần áo để kinh doanh buôn bán. Để mọi người tin tưởng, Trâm thỏa thuận vay tiền với lãi suất cao. Thời gian đầu Trâm chủ động trả lãi đầy đủ, trả một phần tiền gốc và thường xuyên tặng quà cho các bị hại, làm cho những người này tin tưởng Trâm làm ăn được nên tiếp tục cho Trâm vay số tiền lớn hơn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 8/2016, Trâm đã chiếm đoạt tài sản của 06 người trên địa bàn thành phố Huế, đó là: Chị Trần Thị Diệu Huyền (SN 1972, trú tại phường Kim Long, TP. Huế) bị chiếm đoạt 70.000.000 đồng; Chị Nguyễn Thị Vương (SN 1969, trú tại phường Kim Long, TP.Huế) bị chiếm đoạt 2.855.000.000 đồng; Bà Phạm Thị Thu (SN 1950, trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế) bị chiếm đoạt 120.000.000 đồng; Chị Nguyễn Thị Nhi (SN 1974, trú tại phường Kim Long, TP.Huế) bị chiếm đoạt 377.000.000 đồng; Chị Đặng Thị Hồng Trinh (SN 1971, trú tại phường Kim Long, TP.Huế) bị chiếm đoạt 190.000.000 đồng; Chị Ngô Thị Tuyết (1969, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế) bị chiếm đoạt 80.000.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo Trâm chiếm đoạt của các bị hại là 3.705.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Trâm đã khai báo hành vi lừa đảo của mình và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa xét thấy hành vi của bị cáo là có kế hoạch, vì mục đích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Bích Trâm 14 năm tù về tội danh  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.(Trước đó, bị cáo đã khắc phục một phần cho các bị hại)./.

Đọc thêm