Cuối năm có phải dịp tốt để vay mua nhà, mua xe, đi du lịch?

(PLO) - Quý cuối năm là thời điểm bất động sản xả hàng, chủ đầu tư cần tiền mặt để thực hiện công nợ, các hãng thi nhau giảm giá xe và thời gian nghỉ dài phù hợp cho những chuyến du lịch xa nhà, nhưng nếu chưa đủ tiền thì đây có phải là dịp tốt để bạn tìm sự hỗ trợ hoàn thành kế hoạch cho bản thân?
Khách hàng cần mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng có thể liên hệ hotline: 1900 5858 85 hoặc 1800 5858 85 để được tư vấn chu đáo, chuyên nghiệp
Khách hàng cần mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng có thể liên hệ hotline: 1900 5858 85 hoặc 1800 5858 85 để được tư vấn chu đáo, chuyên nghiệp

Trên thế giới, có thể nhiều người tự tin về việc không cần mua nhà, có thể ở thuê và hàng tháng trả phí, nhưng suy nghĩ như vậy không nên áp dụng tại Việt Nam.

Khi bạn độc thân, chuyện có nhà hay đi thuê chẳng hề gì, nhưng khi bạn lập gia đình rồi thì chuyện hoàn toàn khác. Nhiều người lập nghiệp tại thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đất chật, người đông cho biết, thuê một ngôi nhà 5 - 7 triệu đồng/ tháng là có không gian để sống tạm, nhưng nhiêu khê nhất là một năm chủ nhà tăng giá đôi ba lần, thỉnh thoảng chủ nhà có kế hoạch đòi nhà là gia đình lại thất thểu đi tìm thuê nhà khác, đây chính xác là nỗi khổ trần ai đầy khó chịu.

Một bạn trẻ ngoài 30 mới lập gia đình cho biết, hai vợ chồng hàng tháng thu nhập cũng 20 triệu đồng, nhưng chưa mua được nhà nên thấm đủ nỗi ở thuê: “Muốn mua một chiếc tủ lạnh tốt, một chiếc máy giặt tốt cho cả gia đình cũng không dám, sợ mỗi lần chuyển nhà lại lích kích, rơi rớt, hỏng đồ đạc, thế nên có chút tiền mà vẫn phải sống thiếu tiện nghi".

Bởi vậy, dịp cuối năm cũng là dịp nhiều người bỏ công sức “săn" cho mình ngôi nhà tốt, giá hợp lý với các khoản tài chính được huy động từ bản thân, gia đình và cả sự giúp đỡ của ngân hàng với lãi suất ưu đãi, cạnh tranh. Đối với những gia đình đã có tổ ấm, đây là dịp chọn cho mình một chiếc xe an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống hay nghĩ đến một chuyến du lịch mơ ước đến những vùng đất mới.

Hiện tại, lãi suất cho vay đang ở mức trung bình khoảng 7,6%/ năm cố định trong vòng 6 tháng, nhưng nếu chú ý tham khảo trên thị trường sẽ thấy có những ngân hàng có lãi suất ưu đãi hơn. Chẳng hạn, TPBank đang đưa ra mức lãi suất 7,2% cố định trong vòng 6 tháng với các gói mua nhà, sửa nhà, mua xe, vay tiêu dùng, tuỳ từng sản phẩm mà thời gian vay có thể kéo dài từ 7 đến 25 năm, gói vay mua này sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/1/2018.

Trong vài năm gần đây, việc khách hàng vay mua nhà, xe và vay tiêu dùng, du lịch đang là xu hướng do chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân ngày càng tăng, dẫn đến có nhu cầu và có khả năng chi trả sau cho các kế hoạch của cuộc sống. Sử dụng gói vay mua ưu đãi lãi suất từ ngân hàng, khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như có nguồn tài chính để chi tiêu ngay lập tức, không phải chờ đợi, ngoài ra khách hàng cũng sẽ lập được kế hoạch chi tiết để hoàn các khoản vay cho ngân hàng, tạo động lực mạnh mẽ trong việc phấn đấu, phát triển.

Thông tin tham khảo: https://tpb.vn/promotions/lai-suat-vay-uu-dai-chi-72nam-tu-tpbank-%E2%80%93-lam-duoc-vay-nhanh-sau-8h-sao-phai-doi

Đọc thêm