Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên 21 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo HĐXX, nhiều bị cáo, trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có nhiều tình tiết được xem xét giảm nhẹ. Do đó, HĐXX đã tuyên các bị cáo mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 21 năm tù.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 5/8, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác.

Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, theo HĐXX, tại tòa, đa số các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong đó, ông Quyết, 2 người em gái của ông Quyết và nhiều bị cáo khác trong quá trình điều tra, truy tố đã chủ động khắc phục hậu quả; tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện; được chính quyền địa phương có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và các nhân viên của FLC cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ.

Ngoài ra, theo HĐXX, ông Quyết và Tập đoàn FLC đã đầu tư nhiều dự án ở vùng sâu, vùng xa, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người; được chính quyền địa phương ở các nơi đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Quyết. Do đó HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quyết và nhiều bị cáo khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên cựu Chủ tịch FLC 21 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Cùng 2 tội danh trên, 2 em gái của ông Quyết bị tuyên từ 8 năm tù đến 14 năm tù.

Bị cáo Trần Đắc Sinh bị tuyên 6 năm 6 tháng; Lê Hải Trà bị tuyên 5 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Theo nhận định của HĐXX, lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu, các bị cáo khác là đồng phạm ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cụ thể, ông Quyết là người quyết định việc góp vốn khống, nâng vốn khống, dùng sàn HOSE làm phương tiện để từ đó bán cổ phiếu ROS, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ngoài ra, ông Quyết cũng là người chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản chứng khoán, từ đó thao túng 5 mã chứng khoán.

HĐXX xác định 25.853 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án. Trong đó, nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu ROS. “Có nhà đầu tư bán cổ phiếu không bị thua lỗ nhưng họ vẫn bị thiệt hại. Việc họ không thua lỗ là do yếu tố thị trường…”, HĐXX nhận định. Và theo HĐXX, tội danh này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, các nhà đầu tư khác nếu có yêu cầu bồi thường, có thể tiếp tục làm đơn yêu cầu.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của ông Quyết) bị tòa án xác định là người thực hành tích cực, nhận chỉ đạo từ anh trai để thực hiện hành vi sai phạm, giúp sức cho ông Quyết thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn…

Đối với các bị cáo có hành vi ký Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán giúp ông Quyết nâng khống vốn góp…, HĐXX cho rằng đây là 1 khâu trong chuỗi hành vi cố ý.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm luật hình sự. Các bị cáo biết rõ Faros không có vốn thực góp như trên giấy đăng ký kinh doanh. Các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi gian dối, phát hành 4,3 triệu cổ phiếu ROS, đăng ký trên sàn HOSE để bán cho nhà đầu tư… Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với cựu Chủ tịch sàn HOSE Trần Đắc Sinh, cựu Phó TGĐ sàn HOSE Lê Hải Trà… là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm quy định của nhà nước. Các bị cáo đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao… Trong đó, bị cáo Sinh giữ vai trò cao nhất, tác động tới cấp dưới để tạo điều kiện cho bị cáo Quyết được niêm yết cổ phiếu ROS khi chưa đủ điều kiện, từ đó, bị cáo Quyết chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư…

Đọc thêm