Cựu Giám đốc CDC Hải Dương lý giải việc “chia quà” cho “sếp”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận 27 tỷ đồng từ Việt Á, cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến khai đã chia cho nhiều người, trong đó có “sếp” trực tiếp của ông và cựu Bí thư tỉnh.
Dẫn giải bị cáo Phạm Duy Tuyến vào phòng xử.
Dẫn giải bị cáo Phạm Duy Tuyến vào phòng xử.

Sáng 4/1, phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á tiếp tục diễn ra. HĐXX thẩm vấn bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc CDC Hải Dương), bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương cho Cty Việt Á được độc quyền cung cấp test xét nghiệm tại tỉnh Hải Dương, Phạm Duy Tuyến thỏa thuận, thông đồng với Phan Quốc Việt (Chủ tịch kiêm TGĐ Việt Á) về việc hợp thức thủ tục hồ sơ cho Cty Việt Á trúng thầu và Cty Việt Á sẽ chi cho Tuyến 20%-25% giá trị hợp đồng.

Do đó, ông Tuyến đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền ứng test xét nghiệm để CDC Hải Dương sử dụng trước, rồi phối hợp với nhân viên Cty Việt Á hợp thức thủ tục. Hai bên còn thông đồng ban hành Chứng thư thẩm định giá theo giá Cty Việt Á đưa ra, lập Tờ trình, hồ sơ để Việt Á được trúng thầu, ký hợp đồng, thanh quyết toán trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Việt Á thu lời bất chính, gây thiệt hại 73,8 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện thoả thuận từ trước với Phan Quốc Việt, từ ngày 19/5/2021 đến ngày 19/11/2021, Phạm Duy Tuyến đã 3 lần nhận của Việt Á tổng số 27 tỷ đồng

Sau bục khai báo, ông Tuyến khai, khi dịch bùng phát ở Hải Dương, Bộ Y tế có cử 4 đơn vị hỗ trợ chống dịch nhưng không đáp ứng được yêu cầu cấp bách do tốn thời gian thu mẫu, vận chuyển mẫu về Hà Nội rồi chuyển trả số liệu về địa phương. Việc đề xuất đưa Cty Việt Á về Hải Dương chống dịch là theo chỉ đạo của cấp trên.

Quá trình khai báo, ông Tuyến thừa nhận Hải Dương có sử dụng kit xét nghiệm của Cty Việt Á và việc ứng trước rồi hợp thức thanh toán sau là chưa phù hợp nhưng với điều kiện lúc đó buộc phải ứng trước để có sinh phẩm chống dịch. Sau khi ứng trước thì thanh toán bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

“Lúc đó, bị cáo và bị cáo Việt có bàn bạc, thỏa thuận gì với nhau không?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Tuyến nói không. Bởi theo phân trần của ông Tuyến, lúc đó chỉ biết làm và làm chống dịch thôi.

Đối với việc thanh toán cho Việt Á, ông Tuyến khai, giao cho Phòng Kế toán thực hiện theo quy trình, Phòng Kế toán triển khai từng bước rồi đưa các hồ sơ, giấy tờ cho ông ký. CDC Hải Dương đã ký với Cty Việt Á 4 hợp đồng, tổng số 147 tỷ đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Cựu Giám đốc CDC Hải Dương thừa nhận có được nhận lợi ích từ Việt Á. Theo trình bày của ông Tuyến, sau thanh toán đợt 1, từ đợt 2 trở đi, Cty Việt Á đề nghị trích lại phần trăm hỗ trợ CDC Hải Dương và những người có đóng góp trong công tác phòng chống dịch.

“Như Việt Á nói là chia sẻ lợi nhuận, bị cáo nghĩ không vi phạm pháp luật. Sau khi bị bắt bị cáo mới thấy tiền này là vi phạm pháp luật”, ông Tuyến phân trần.

Lý giải về việc nhận tiền thông qua tài khoản của một người bạn làm bảo vệ ở CDC Hải Dương, ông Tuyến nói: “Bị cáo chỉ nghĩ là tiền phần trăm, hậu đãi, chia sẻ nên không thể dùng tài khoản của đơn vị. Nếu nhận vào tài khoản đơn vị thì sẽ phải báo cáo chi tiết hoạt động giải ngân, không rút tiền mặt ra được”.

Sau khi nhận tổng số tiền 27 tỷ đồng, ông Tuyến đưa tiền cho một số người, bản thân mình sử dụng riêng hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, ông Tuyến đưa tiền cho ông Phạm Mạnh Cường (cựu GĐ Sở Y tế Hải Dương) 7 tỷ đồng; đưa tiền cho ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) tổng số 600 triệu đồng và 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Theo lý giải của ông Tuyến, việc đưa tiền cho ông Cường nhiều hơn là đây là thủ trưởng trực tiếp của ông và là người rất vất vả trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cho ông. Ngoài ra, ông Tuyến còn đưa tiền cho nhiều cá nhân khác ở CDC Hải Dương.

Đến lượt mình, ông Phạm Xuân Thăng Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương) khai được bầu làm Bí thư tỉnh ủy tháng 10/2020. Ông Thăng khai, khi Hải Dương bùng phát dịch đợt 3 với quy mô lớn, ông đang tham dự Đại hội Đảng, không có ở Hải Dương. Ông Thăng khai bản thân không có tác động gì với các cơ quan tham mưu, chỉ trao đổi lại với ông Phạm Mạnh Cường. Khi đó, ông Cường nói “như thế thì tốt quá”.

Đối với việc Phan Quốc Việt được tham dự cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, ông Thăng khai mình không nhớ cơ quan hay cá nhân nào tham mưu mời Việt tham gia. Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh chống dịch cấp bách, có thể mời các bên liên quan để tham khảo ý kiến, như thế là cần thiết.

“Với những vi phạm của bị cáo, cáo trạng truy tố bị cáo thấy như nào?”, chủ tọa hỏi. Ông Thăng nói: “Tôi thấy xác đáng”. Sau đó, ông Thăng thừa nhận có được nhận vật chất 1 lần từ Việt Á số tiền 100.000 USD sau tết do Việt đưa. Ngoài ra, ông có nhận được từ ông Tuyến 3 lần, tổng số là 600 triệu và 50.000 USD./.

Đọc thêm