Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck thực ra đang ở đâu?

(PLO) - Hãng tin CNN vừa dẫn một nguồn tin trong đảng Pheu Thái cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở London và đang xin tị nạn chính trị ở Anh. 
Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP/VOV
Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP/VOV

Thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha ngày 28/9 cho hay, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan, bà Yingluck đang ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết thêm rằng, ngay sau khi lệnh truy nã mới được ban hành, giới chức nước này có thể sẽ bắt đầu các nỗ lực để dẫn độ bà Yingluck về nước.

Một ngày trước đó, hôm 27/9, bà Yingluck đã bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm trong việc thực thi chính sách trợ giá lúa gạo, dẫn đến tình trạng tham nhũng tràn lan, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ USD. Bà Yingluck đã bỏ trốn ngay trước phiên tòa dự kiến tuyên án bà lẽ ra diễn ra hôm 25/8.