Đã có khách hàng đồng ý mua khí đốt của Nga bằng đồng Ruble

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Nga cho biết một số bên mua đã đồng ý thanh toán bằng đồng Ruble khi mua khí đốt của Nga.
    Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Nguồn: Reuters)
    Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Nguồn: Reuters)

    Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông ngày 15/4, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết một số khách hàng đã đồng ý với điều kiện của Nga về việc thanh toán bằng đồng Ruble khi mua khí đốt của nước này.

    Tuy không tiết lộ danh tính của những bên mua kể trên, ông Novak cho biết thêm rằng Nga đang trông đợi quyết định tương tự từ các khách hàng khác.

    Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng các khách hàng mua khí đốt của Nga từ những quốc gia "không thân thiện" sẽ phải thực hiện thanh toán bằng đồng Ruble. Theo đó, các bên mua năng lượng của Nga sẽ phải mở tài khoản tại ngân hàng Gazprombank và các khoản thanh toán bằng đồng USD hoặc Euro từ các tài khoản này sẽ được chuyển đổi sang đồng Ruble.

    Yêu cầu của ông Putin đã ngay lập tức bị Liên minh châu Âu bác bỏ. Để đáp lại, Tổng thống Putin cảnh báo sẽ cắt đứt nguồn cung khí đốt đến châu Âu nếu yêu cầu của ông không được chấp thuận.

    Cũng trong ngày 15/4, Bộ trưởng Kinh tế Armenia Vagan Kerobyan cho biết nước này đã thực hiện nhiều khoản thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng Ruble.

    Đọc thêm