Đà Lạt: Công trình không phép trên đất sản xuất

(PLVN) - Báo PLVN liên tiếp nhận được phản ánh của bạn đọc về việc công trình không phép xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp tại phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng nhưng không bị xử lý.
Hiện trạng công trình nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng
Hiện trạng công trình nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng

Theo phản ánh, tháng 4/2016, gia đình ông Nguyễn Minh Tiến (trú tại phường 4, TP Đà Lạt, cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận chuyển nhượng (bằng giấy viết tay) khoảng 3000m2 đất thuộc các thửa đất số 148, 165, 181 tờ bản đồ số 3, phường 4 (TP Đà Lạt) của các hộ dân sinh sống tại đỉnh Đồi Trăng.

Sau đó, gia đình ông Tiến lấn chiếm, xây dựng tường rào, làm nhà ở, nhà hàng ăn uống, phòng hội nghị… với diện tích lên tới cả nghìn m2. Nghiêm trọng hơn, ông Tiến còn bị cho đã tự ý chặt hạ nhiều cây thông quý hiếm thuộc khu vực đất rừng do Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Việc kinh doanh nhà hàng ăn uống trên đỉnh Đồi Trăng của gia đình ông Tiến đã để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân đang sinh sống ở bên dưới đỉnh Đồi Trăng…

Những lô đất mà gia đình ông Nguyễn Minh Tiến nhận chuyển nhượng hầu hết là đất giáp ranh giữa một bên đất khuôn viên Dinh III và một bên là đất rừng do Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đang quản lý.

Theo ông Võ Thanh Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, sau khi nhận được đơn của người dân phản ánh về việc gia đình ông Tiến có hành vi lấn chiếm đất rừng và tự ý chặt hạ nhiều cây thông, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra, xác minh thì nhận thấy số lượng cây thông nằm ở vị trí đó có sự biến động rất lớn. Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt đã nhiều lần gửi giấy mời ông Tiến đến trụ sở của Hạt Kiểm lâm để làm việc nhưng ông Tiến không đến, không hợp tác.

Theo tìm hiểu, ngày 3/5/2019, UBND TP Đà Lạt đã có Văn bản số 1980/UBND yêu cầu Công an TP Đà Lạt tiến hành xác minh đối với phản ảnh ông Tiến vi phạm an ninh trật tự, ép người dân bán đất rẻ, để xe khách lớn lưu thông vào nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng gây tai nạn, cản trở giao thông và làm hỏng đường đi; giao Phòng TN&MT kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh nhà hàng kinh doanh trên đỉnh Đồi Trăng gây ô nhiễm môi trường; giao Hạt Kiểm lâm thành phố xác minh đối với nội dung ông Tiến chặt hạ cây thông trái phép tại khu vực Dinh III; giao UBND phường 4 kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh ông Tiến có hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng trái phép. 

UBND TP Đà Lạt cũng đã đề nghị các đơn vị báo cáo, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết trước ngày 20/5/2019. Tuy nhiên, theo người dân, chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt đã bị các đơn vị “phớt lờ”.

Được biết, ngày 27/5/2019, chỉ có UBND phường 4 có Báo cáo số 119/BC-UBND, theo đó đất khu vực nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng có 9 khối công trình (chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Khiếu - mẹ ông Tiến) tồn tại từ trước năm 2017.

Trong đó, đáng chú ý là khối nhà hàng dùng kinh doanh diện tích 300m2 được tạo lập không phép năm 2016; khối nhà hàng rộng 160m2 (năm 2016, bà Khiếu sang  nhượng và cải tạo, sửa chữa thành nhà không phép để sử dụng kinh doanh); Khối nhà để xe rộng gần 100m2 xây dựng không phép năm 2016.

Theo ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, UBND Đà Lạt sẽ giao cho chính quyền địa phương vận động gia đình tự tháo dỡ, nếu gia đình họ không tự tháo dỡ thì sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. 

Đọc thêm