Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Vừa qua, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ lần III, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Trần Minh Tuấn - Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Trần Minh Tuấn - Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Lãnh đạo Cục và toàn thể đảng viên Chi bộ.

Đại hội đã được nghe Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Cục trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện Đai hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội.

Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025
Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh lần thứ III đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao, là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định, để lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Chi bộ lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đ/c Phạm Văn Hân, được Đại hội tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đảng viên Chi bộ Cục THADS tỉnh Tiền Giang
Đảng viên Chi bộ Cục THADS tỉnh Tiền Giang 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng theo Điều lệ Đảng, Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, với tinh thần đoàn kết và nhât trí cao, toàn thể đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc thêm