“Đảm bảo ổn định giá trị đồng Việt Nam những tháng cuối năm”

(PLO) - Trong những tháng còn lại của năm 2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và áp dụng các biện pháp cần thiết để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. NHNN sẽ điều hành tỷ giá VND/USD theo tín hiệu thị trường, đảm bảo ổn định giá trị đồng Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố bài trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg của Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, với những câu hỏi được cho là khá nhạy cảm.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình
 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình
Theo đó, câu hỏi đầu tiên mà hãng tin này đặt ra đối với Phó Thống đốc là việc có hay không khả năng điều chỉnh tỷ giá từ nay đến cuối năm 2013 và xu hướng chính sách tỷ giá trong 6 tháng đầu năm 2014. Về vấn đề này, ông Bình cho hay, NHNN đã chủ động đưa ra cam kết về ổn định tỷ giá ngay từ đầu năm với mức biến động khoảng 2 – 3% và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện thành công cam kết này. 
Diễn biến các cân đối vĩ mô cho thấy cung - cầu ngoại tệ thời gian qua và dự kiến trong thời gian tới vẫn diễn biến bình thường. Nhập siêu ở mức thấp, các nguồn thu ngoại tệ khác của nền kinh tế như đầu tư trực tiếp, kiều hối vẫn diễn biến ổn định.
Theo dự báo của NHNN, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2013 sẽ tiếp tục thặng dư và dự kiến cán cân thanh toán tổng thể cả năm 2013 sẽ thặng dư ở mức 5 tỷ USD.
Bên cạnh đó, lạm phát và kỳ vọng lạm phát được kiểm soát, góp phần cải thiện vị thế của đồng Việt Nam so với ngoại tệ. Nhu cầu mua ngoại tệ của tổ chức kinh tế không đột biến, hầu hết các ngân hàng có thể tự cân đối giữa nguồn ngoại tệ mua từ khách hàng và nguồn ngoại tệ bán cho khách hàng.
“Do vậy, trong những tháng còn lại của năm 2013, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và áp dụng các biện pháp cần thiết để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. NHNN sẽ điều hành tỷ giá VND/USD theo tín hiệu thị trường, đảm bảo ổn định giá trị đồng Việt Nam” – Phó Thống đốc khẳng định.
Năm 2014, NHNN dự kiến sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến cung - cầu ngoại tệ trên thị trường và bảo đảm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế nhập siêu và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. NHNN sẽ triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối nhằm chuyển dần quan hệ huy động - cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, giảm tình trạng đô la hóa và tăng niềm tin vào đồng Việt Nam.
Về câu hỏi thứ hai của Bloomberg rằng sau một thời gian điều hành lãi suất theo xu hướng giảm dần và đã đưa được lãi suất cho vay xuống mức của thời kỳ 2005-2006, liệu NHNN có xem xét khả năng thay đổi hướng điều hành, nâng lãi suất để góp phần kiềm chế lạm phát trong bối cảnh chỉ số giá tháng 8 đã tăng và mức cao nhất kể từ tháng 5/2012,  ông Bình cho hay: “Mặc dù lạm phát trong tháng 8/2013 tăng lên mức 7,5% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng trong tháng 9/2013, lạm phát đã chậm lại với mức tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012, và với diễn biến này thì nhiều khả năng cả năm 2013 lạm phát có thể được kiểm soát ở mức khoảng 7%.
Do vậy, trong thời gian tới, trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, diễn biến của lạm phát, NHNN sẽ điều hành chính sách lãi suất theo hướng ổn định như hiện nay”.

Đọc thêm