Đâm chết người hát quá nhiều tại đám cưới

(PLO) - Hôm qua (7/8), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nông Văn Quyển (32 tuổi, ở xã Cư Prao, huyện M’Đrắk) 20 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, Quyển phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.
Bị cáo Quyển tại phiên tòa. Ảnh Báo Công lý
Bị cáo Quyển tại phiên tòa. Ảnh Báo Công lý

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 19/12/2017, ông Nông Văn Đỏ (ở xã Cư Prao, huyện M’Đrắk) tổ chức đám cưới cho con trai. Do có quen biết, gia đình đã mời anh Vi Văn Hùng (31 tuổi, quê Lạng Sơn) tới chung vui.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Quyển cho rằng anh Hùng giành hát nhiều tại đám cưới nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quyển vào nhà lấy dao đâm một nhát vào ngực trái anh Hùng khiến nạn nhân ngã gục. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong sau đó. Nông Văn Quyển bị người dân bắt giữ đưa đến công an.

Tại phiên tòa, Nông Văn Quyển đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đọc thêm