Đâm chết người vì nghi trêu chọc bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho rằng Dũng trêu chọc bạn gái của mình nên Đông cùng nhóm bạn lao vào đuổi đánh. Bị đánh hội đồng, Dũng rút dao đâm chết một người trong nhóm của Đông.
Lê Văn Dũng và các bị cáo tại tòa
Lê Văn Dũng và các bị cáo tại tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Dũng (25 tuổi), trú xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Lương Văn B. (21 tuổi).

Các bị cáo: Hà Văn Đông (30 tuổi), Lữ Văn Đạt (30 tuổi), Vi Văn Nghĩa (19 tuổi), Lương Văn Hai (23 tuổi) cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, Hai còn bị xét xử tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng thể hiện, tối 31/12/2022, sau khi cùng nhóm bạn trong bản uống rượu, Dũng và mọi người kéo nhau lên thị trấn uống trà sữa. Khi đến trước một quán tạp hóa ở thị trấn Kim Sơn, Dũng gặp người quen nên dừng lại nói chuyện. Đúng lúc này, Dũng gặp lại cô bạn đã quen biết từ trước nên bắt tay, trò chuyện.

Tuy nhiên, Hà Văn Đông đang ngồi uống rượu với nhóm bạn gần đó lại cho rằng Dũng đang trêu ghẹo bạn gái của mình nên đi đến nói “mi trêu người yêu tau à”. Dũng khẳng định không trêu chọc mà giữa mình và bạn gái của Đông đã quen biết từ trước. Dũng còn chủ động xin lỗi “nếu em có gì sai, anh thông cảm” rồi định lên xe máy rời đi nhưng bị Đông cản lại.

Sau đó, Đông dùng chân đạp vào đầu Dũng nhưng thanh niên này né được. Sau đó, nhóm của Đông gồm Lữ Văn Đạt, Lương Văn Hai, Vi Văn Nghĩa và anh Lương Văn B. dù không có mâu thuẫn gì nhưng cũng lao vào đuổi đánh Dũng.

Bực tức vì vô cớ bị nhiều người đuổi đánh, Dũng lấy con dao bấm đâm vào ngực, lưng của B. và 1 phát trúng bụng của Hai. Hậu quả, anh B. tử vong, Hai bị tổn thương cơ thể là 3%. Sau khi gây án, Dũng đến công an đầu thú,

Lương Văn Hai trong thời gian áp được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do lên cơn nghiện nên chiều 3/3 đã đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua hơn 29 gam ma túy (giá 2,8 triệu đồng) để sử dụng. Sau đó, Hai mua 2 bắp cải, khoét một lỗ để giấu ma túy vào nhưng đã bị công an bắt quả tang.

Trước bục khai báo, Dũng khai không cố tình giết người. Do bị Đông hiểu nhầm là trêu chọc bạn gái, dù nhiều lần giải thích nhưng vẫn bị đánh hội đồng dẫn đến bức xúc rồi có hành vi như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng khai không có mâu thuẫn với Dũng nhưng đã tham gia đuổi đánh, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Hai khai do lên cơn nghiện nên đã mua ma túy rồi ngụy trang trong bắp cải nhằm qua mắt công an.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Dũng 7 năm tù về tội Giết người. Bị cáo Hà Văn Đông 3 năm tù; Lữ Văn Đạt và Vi Văn Nghĩa mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Riêng bị cáo Lương Văn Hai lĩnh án 7 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh.

Đọc thêm