Dân mạng đồng loạt tẩy chay khách sạn Quang Trung vì “ngược đãi” du khách

(PLO) - Những hình ảnh du khách bị chủ khách sạn Quang Trung (Thanh Hóa) “đuổi” ra đường, “thất thểu” xách valy giữa trưa nắng do “dám” không ăn tại khách sạn đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao cũng như nhận được hàng loạt lời kêu gọi tẩy chay từ cư dân mạng. 
Dân mạng đồng loạt tẩy chay khách sạn Quang Trung vì “ngược đãi” du khách

Ngay sau khi báo PLVN phản ánh câu chuyện của anh T.V.L – du khách có mặt trong chuyến đi biển Hải Tiến, Thanh Hóa (ngày 24/6)  cùng 30 y bác sỹ Hà Nội bị “đuổi” ra khỏi khách sạn do không đồng ý đặt ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn Quang Trung, đã nhận được sự quan tâm, đông đảo từ phía cộng đồng mạng, đa phần đều là những bình luận phẫn nộ, bức xúc trước lối hành xử “thiếu đạo đức” của chủ khách sạn này. 



Dân cư mạng tỏ ra "ngán ngẩm" với lối phục vụ của khách sạn
Dân cư mạng tỏ ra "ngán ngẩm" với lối phục vụ của khách sạn

Không dừng lại ở đó, chỉ vài giờ sau khi bài viết được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, kêu gọi cảnh giác và đồng loạt tẩy chay khách sạn Quang Trung (Hải Tiến). Phần lớn ý kiến cho rằng, việc “ép” khách phải ăn tại nhà hàng của khách sạn đã là vô lý, không chấp nhận được chứ đừng nói thực tế, đoàn đó có ăn ủng hộ 1 bữa theo thỏa thuận nhưng vì chất lượng đồ ăn quá kém nên họ mới buộc phải ra ngoài ăn. 



Sự việc xảy ra đúng vào mùa cao điểm, nên rất nhiều khách du lịch sau khi biết được sự vụ này đã “thở phào”, cảm thấy may mắn vì tránh được.

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh
Chỉ sau ít giờ báo PLVN đăng tài, đã có hàng nghìn lượt share, cảnh báo trên MXH.

Chỉ sau ít giờ báo PLVN đăng tài, đã có hàng nghìn lượt share, cảnh báo trên MXH.

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin, ngay khi nghe ý kiến góp ý của khách về bữa ăn tối hôm trước đồng thời thông báo không ăn bữa trưa tiếp theo thì chủ khách sạn ngay lập tức “đuổi” tất cả ra đường, trả phòng ngay mặc cho đoàn của anh L có phân bua, đàm phán nhưng đại diện của khách sạn này vẫn một mực không đồng ý vì cho rằng khách ăn ở ngoài có làm sao về đây không ai dọn và nói rằng: “Nếu không ăn ở đây thì không cho ở” – anh T.V.L cho biết.

Thay vì việc quan tâm và tôn trọng quyền lợi của khách hàng thì khách sạn Quang Trung lại đang  tự cho mình quyền “đi ngược lại” với xu hướng chung của xã hội?

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đọc thêm