Dấu hiệu một vụ hủy hoại tài sản ở Phú Quốc: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trạng coi thường luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Thiện Hải (ngụ khu phố 1, phường An Thới) về việc bị một nhóm người đến phá rào, cưa cây và san múc đất để làm đường trái phép qua phần đất gia đình ông đang sử dụng hợp pháp.
Máy móc gấp rút thi công con đường như chưa hề có biên bản “giữ nguyên hiện trạng” của UBND phường An Thới.
Máy móc gấp rút thi công con đường như chưa hề có biên bản “giữ nguyên hiện trạng” của UBND phường An Thới.

Mặc cho UBND phường An Thới nhiều lần lập biên bản ghi nhận hiện trường và yêu cầu nhóm người “tạm ngưng hành vi sai phạm”. Nhưng việc san múc đất, xây dựng trái phép vẫn không dừng lại.

Liên tiếp bị người lạ phá rào, san ủi đất

Theo đơn tố cáo của ông Hải, gia đình ông sinh sống trên thửa đất hơn 21.396m2 (gồm đất ở, đất vườn…) tại khu phố 6, phường An Thới. Năm 2016, địa phương thu hồi một phần thửa đất trên (hơn 15.000m2) để Cty TNHH MT.PQ thực hiện dự án cáp treo & quần thể vui chơi biển HT-PQ (dự án). Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, gia đình ông đã ký biên bản bàn giao đất, di dời cây trồng và công trình trên đất để giao mặt bằng theo mốc giới thu hồi.

Phần diện tích đất hơn 6.000m2 còn lại ngoài ranh dự án được gia đình ông dựng hàng rào (cột bê tông, kéo dây kẽm gai) để tiếp tục canh tác.

Đến cuối tháng 10/2021, ông Hải phát hiện có một nhóm người lạ mặt đưa máy móc vào phá hủy trụ rào, san ủi đất, cưa cây… trên đất nhà mình nên đã trình báo UBND phường. Ngày 4/11/2021, đại diện UBND phường, công an phường An Thới, Trưởng khu phố đã đến hiện trường, lập biên bản xác định phần đất của ông Hải nằm ngoài ranh quy hoạch rộng 6026,4m2; trong đó có 840m2 đất còn cây tràm bông vàng. Toàn bộ diện tích còn lại đã bị san ủi, không còn cây.

Sau khi được chính quyền địa phương xác định lại diện tích ngoài ranh, gia đình ông Hải cắm lại trụ rào.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2022, phần đất trên lại bị một nhóm người kéo đến, dùng máy cuốc vào san gạt, múc đất. Nhóm người này bị cho là còn ngăn cản, không cho ông Hải vào đất của mình.

Sau khi ông Hải có đơn kiến nghị, tố cáo, ngày 10/8/2022, Đoàn công tác gồm đại diện Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang, Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư UBND TP Phú Quốc, lãnh đạo UBND phường An Thới, Cty TNHH MT.PQ... phối hợp tiến hành xác định ranh giới, cắm mốc thực địa phần đất dự án.

Tại hiện trường, Đoàn công tác một lần nữa xác định phần đất rộng 6026,4m2 nằm ngoài ranh dự án, đồng thời thực hiện cắm trụ bê tông thể hiện ranh đất của dự án với phần đất ông Hải sử dụng.

Dù Đoàn công tác đã yêu cầu các bên bảo vệ mốc giới là các trụ bê tông đã cắm nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, vào ngày 17/9/2022, trên thửa đất tiếp tục xuất hiện nhóm người đưa phương tiện vào phá bỏ hoàn toàn hàng rào, san ủi, múc đất chuyển đi nơi khác.

Tại khu vực này, nhóm người trên không chỉ san ủi trên phần diện tích 6026,4m2 đất ông Hải sử dụng, mà còn tổ chức san gạt hàng ngàn m2 đất lân cận (đều nằm ngoài dự án) nhằm hình thành một con đường chạy xuyên qua khu vực.

Mặc cho UBND phường An Thới nhiều lần lập biên bản ghi nhận hiện trường và yêu cầu nhóm người “tạm ngưng hành vi sai phạm”. Nhưng việc san múc đất, xây dựng trái phép vẫn không dừng lại, đến ngày 13/10 đã hình thành con đường như trên.
Mặc cho UBND phường An Thới nhiều lần lập biên bản ghi nhận hiện trường và yêu cầu nhóm người “tạm ngưng hành vi sai phạm”. Nhưng việc san múc đất, xây dựng trái phép vẫn không dừng lại, đến ngày 13/10 đã hình thành con đường như trên.

CQĐT vào cuộc khám nghiệm hiện trường

Lần thứ 3, ông Hải tiếp tục phải gửi đơn tố cáo, cầu cứu sự can thiệp của chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Ngày 19/9/2022, xuống hiện trường chứng kiến vụ việc, cán bộ UBND phường và công an phường đã lập biên bản ghi nhận đang có 2 máy đào bánh xích, 1 xe tải đang múc đất chở đi. Qua làm việc, có ông Đỗ Văn Linh đứng ra thừa nhận có cho ông Trần Nam Vinh thuê đất cho xe cuốc, xe ben san ủi “làm đường vành đai”. Còn ông Vinh thừa nhận đã cho xe cơ giới vào ủi đất để làm đường đi. Hiện trạng đã san ủi diện tích 2.040m2, có chở đất ra khỏi khu vực.

Đoàn công tác đã “đình chỉ hành vi san ủi đất và chở đất ra khỏi khu vực. Đề nghị ông Linh, ông Vinh tạm ngưng hành vi sai phạm, chờ cơ quan Nhà nước xử lý theo quy định”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Hải, sau khi có biên bản trên, vẫn liên tục xuất hiện nhóm người dùng phương tiện cơ giới san ủi đất cấp tập trên toàn bộ 6026,4m2 đất của gia đình ông đang sử dụng, cũng như diện tích đất của các gia đình lân cận. Sau đó, nhóm người này còn chở đá cấp phối đến để rải thành đường đi kiên cố.

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường An Thới và hai cán bộ địa chính phường là ông Nguyễn Văn Thắm, Nguyễn Văn Anh đều khẳng định, “diện tích 6026,4m2 là đất nằm ngoài dự án, ông Vinh không cung cấp được giấy tờ mà vào san ủi đất là sai. Chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và đưa phương tiện ra khỏi khu vực. Hôm lập biên bản, chúng tôi đã phải mời cả lực lượng công an đi cùng để hỗ trợ, phòng ngừa có hành vi chống đối sẽ ngăn chặn, xử lý”.

Ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường An Thới và hai cán bộ địa chính phường tại buổi làm việc với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam.
Ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường An Thới và hai cán bộ địa chính phường tại buổi làm việc với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam.

Khi được hỏi về việc cả tháng qua, chính quyền địa phương có biết việc vẫn có hoạt động san ủi, làm đường tại khu đất, ông Hưng cho hay: “Chúng tôi mới nhận được phản ánh về việc họ đã san ủi và đổ đá để làm đường trên khu đất. Ngay ngày mai (tức 12/10), chúng tôi sẽ cho cán bộ địa chính xuống lập biên bản vì việc đổ đá làm đường trên là hành vi xây dựng trái phép”.

Về việc sử dụng đất của ông Hải, 3 cán bộ UBND phường đều khẳng định, thửa đất ông Hải sử dụng ổn định, không tranh chấp và một phần đất (đầu trên và đầu dưới) đã được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án. Phần đất 6026,4m2 còn lại đã được đưa ra khỏi ranh rừng. Gia đình ông Hải đã có hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND phường đã tiếp nhận hồ sơ và đang thực hiện các bước cấp giấy theo quy định.

Liên quan việc giải quyết đơn của ông Hải tố giác hành vi phá trụ bê tông và cắt dây thép, ông Hưng cho hay, cuối tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an Phú Quốc đã thực hiện khám nghiệm hiện trường. UBND phường đã cử cán bộ địa chính tham gia buổi làm việc. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại như thế nào thì phường không rõ.

Để tìm hiểu về kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm nêu trên, PV đã liên hệ, đề nghị Công an TP Phú Quốc thông tin. Đại diện cơ quan này cho biết sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Quốc Hưng cho biết, ông Vinh tiến hành san ủi, múc đất trong vụ việc này không với tư cách tổ chức, đơn vị nào mà thực hiện với tư cách cá nhân. Tuy diện tích đất trên nằm lọt trong đất Dự án cáp treo & quần thể vui chơi biển nhưng đại diện Cty đã có ý kiến rõ ràng trong biên bản làm việc rằng “xác nhận vị trí thửa đất 6026,4m2 nằm ngoài ranh của dự án. Các nội dung khác không liên quan, Cty không chịu trách nhiệm và không ý kiến”.

Đọc thêm