“Đầu lậu” ma túy khét tiếng tại bãi rác Thành Công lĩnh án tử

(PLO) - Sau 4 ngày xét xử, chiều 18/3 TAND TP Hà Nội tuyên án đường dây mua bán, tiêu thụ ma túy của Nguyễn Quốc Trung và đồng bọn. Theo đó, Nguyễn Quốc Trung lĩnh án tử hình, Lê Thị Tân (vợ không hôn thú với Trung) tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các đối tượng trong ổ nhóm bán lẻ ma túy tại bãi rác Thành Công đứng nghe tòa tuyên án
Các đối tượng trong ổ nhóm bán lẻ ma túy tại bãi rác Thành Công đứng nghe tòa tuyên án

Trước đó, vào cuối tháng 11/2015, TAND TP Hà Nội cũng đã tiến hành phiên xét xử Nguyễn Quốc Trung cùng 24 bị cáo liên quan. Tuy nhiên, sau 2 ngày thẩm vấn, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo Lại Thúy Quỳnh (tức Quỳnh Phèo, SN 1979, ở tập thể 120, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) với vợ chồng Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân.

Đồng thời, HĐXX còn yêu cầu cơ quan truy tố làm rõ cháu bé do Lê Thị Tân sinh ra vào năm 2014 có phải là con chung của đối tượng này với Nguyễn Quốc Trung không.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Trung (hàng ghế đầu) tại phiên tòa, tháng 11/2015 (Ảnh: Trịnh Tuyến - ANTĐ)
Vợ chồng Nguyễn Quốc Trung (hàng ghế đầu) tại phiên tòa, tháng 11/2015 (Ảnh: Trịnh Tuyến - ANTĐ)

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quốc Trung (SN 1970, trú tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, TP Hà Nội) sống không hôn thú với Lê Thị Tân (SN 1990, ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) tại phòng trọ ở phố Thái Hà, quận Đống Đa.

Tại đây Trung và Tân bắt đầu hình thành ổ nhóm chuyên bán lẻ ma túy tại khu vực bãi rác Thành Công, thuộc phường Trung Liệt.

Từ việc giao dịch nhanh chóng với các “mối lẻ”, khách vãng lai đến việc thuê một “đội quân chân dài” phục vụ các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội để dẫn mối và buôn bán ma túy. Vợ chồng Trung đã nhanh chóng trở thành “ông trùm” khét tiếng trên địa bàn TP Hà Nội.

Chỉ đến khi Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với CAQ Đống Đa, CATP Hà Nội vào trưa 27/2/2014 thì đường dây mua bán ma túy của Trung mới bị triệt phá.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (SN: 1988, ở thôn Trung, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) đang giao bán ma túy trước cửa phòng trọ của vợ chồng Trung.

Sau đó, từ lời khai của đối tượng này, lực lượng công an đã lần lượt “truy” ra tung tích của 24 đối tượng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, tính từ tháng 4/2012 đến khi bị bắt, đường dây buôn bán ma túy của vợ chồng Trung đã buôn bán trót lọt tổng cộng 601,5 chỉ heroin (48.120 tép), tương ứng với hơn 1.625 gram ma túy.

Vào thời điểm phạm tội và bị bắt, Lê Thị Tân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tại tòa, mặc dù một số bị cáo trong vụ án không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như tài liệu truy tố, song căn cứ vào lời khai của vợ chồng Trung, lời khai những bị cáo liên quan cùng các chứng cứ vật chất, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm vào các tội danh mà cáo trạng xác định.

Theo đó, HĐXX xác định giữ vai trò lớn nhất trong vụ án là Nguyễn Quốc Trung (SN 1970, trú tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) nên đã quyết xử phạt bị cáo này tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cũng với tội danh này, Lê Thị Tân (SN 1990, ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) – người vợ không hôn thú với Trung, bị tuyên phạt tù chung thân.

Liên quan đến đường dây bán lẻ ma túy do vợ chồng Trung cầm đầu, 23 bị cáo cùng vụ án, trong đó phần lớn từng là tiếp viên quán karaoke trên địa bàn Hà Nội, lần lượt phải nhận từ 6 năm tù đến 20 năm tù giam, về các tội mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm