Đầu năm Đà Nẵng đón nhiều tàu hàng, khách du lịch

(PLO) - Chiều 1/1, 253 du khách Nhật Bản trên chuyến bay VN9303 của Vietnam Airlines từ Narita đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, “xông đất” Đà Nẵng trong năm mới 2014.
Du khách Nhật "xông đất" Đà Nẵng
Du khách Nhật "xông đất" Đà Nẵng
Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, trực tiếp đến nhà ga quốc tế của sân bay Đà Nẵng, tặng hoa cho các vị khách đầu tiên của ngành du lịch TP trong năm mới.

Theo ông Cường, năm 2013, dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành du lịch Đà Nẵng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao với những bước đi có tính chiến lược và đột phá. Cùng với đường biển, du lịch đường hàng không năm nay đã có bước tăng trưởng mạnh cả về lượng khách lẫn số chuyến bay, góp phần đáng kể vào tổng thu cho du lịch Đà Nẵng”.

Theo đó, năm 2013, tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt trên 3,1 triệu lượt, tăng 17,2% so với năm 2012. Trong đó, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt trên 743.000 lượt, tăng 17,8%; khách nội địa đạt gần 2.347.000 lượt người, tăng 17%. Tổng thu du lịch đạt 7.784,1 tỉ đồng, tăng 29,8%. Trong năm 2013 đã có 92 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa với 102.465 lượt khách, tăng 91%; lượng khách đường bộ từ Lào, Thái Lan đến Đà Nẵng đạt 27.000 lượt.

Riêng về du lịch đường hàng không, đến nay đã có 16 đường bay quốc tế đến sân bay Đà Nẵng; trong đó có 4 đường bay trực tiếp thường kỳ và 12 đường bay trực tiếp thuê chuyến, tăng 8 đường bay so với năm 2012. Trong tháng 12 còn có thêm 4 đường bay mới đến Đà Nẵng gồm Hạ Môn, Thái Nguyên, Cáp Nhĩ Tân, Ninh Ba (Trung Quốc).

Trong sáng 1/1, Cảng Đà Nẵng cũng đã làm lễ đón chuyến hàng đầu tiên của năm trên tàu hàng container với 200TEUs đến từ Singapore. Ngoài ra, tại Cảng Tiên Sa, tàu container Vạn Hưng và tàu Facific Express chở 526 TEU hàng hóa và tàu phục vụ dầu khí SEA COMMNCHE cũng cập cảng ngày đầu năm 2014.

Đọc thêm