Đau thương chồng chất sau bão lũ ở miền Trung...

(PLO) - Tai họa bão kép trong một thời gian ngắn đã biến nhiều làng quê ở khúc ruột miền Trung thành hoang tàn, đổ nát. Cảnh đau thương, mất mát rải khắp dải đất này khiến người dân nơi đây như mất phương hướng, còn đồng bào ở xa thì bàng hoàng, thảng thốt…
Bộ đội giúp dân dựng lại nhà bị sập ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)
Bộ đội giúp dân dựng lại nhà bị sập ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)
Quảng Bình: 13 người  chết, gần 70 người bị thương
Đến chiều tối 20/10, ông Trần Thanh Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch - cho biết, số người chết do bão số 11 gây ra ở huyện này đã tăng lên con số 10 người. Như vậy, tính tổng số người thiệt mạng tại Quảng Bình do hậu quả mưa bão, lũ lụt cũng như lốc xoáy đã tăng lên 13 người, số người bị thương nặng khoảng 70 người. 
Hiện công tác khắc phục hậu quả bão lũ, lốc xoáy đang được khẩn trương tiến hành trên toàn huyện Quảng Trạch cũng như các địa phương khác tại Quảng Bình. Tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch – nơi bị thiệt hại nặng nhất do trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào 1h sáng 16/10, 300 cán bộ, chiến sĩ đã được Quân khu 4 điều động từ Nghệ An vào giúp bà con nhân dân dọn dẹp đường sá, dựng lại nhà cửa và lợp lại mái ngói. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, hàng trăm hộ dân nơi đây mới thoát khỏi cảnh “màn trời chiếu đất”. 
Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Quảng Bình, đợt bão lũ vừa qua đã khiến hơn 30.000 căn nhà bị ngập, 684 căn nhà bị tốc mái, 243 căn nhà bị sập đổ và cuốn trôi.
Uớc tính tổng thiệt hại do bão 11 gây ra đối với tỉnh này là hơn 308 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản gửi các cấp, ngành chức năng yêu cầu tập trung mọi lực lượng có thể để khẩn trương giúp dân tu bổ, sửa chữa trường học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở, nhà cửa để ổn định việc học tập của học sinh, cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình có người chết, bị thương, mất tích; xử lý môi trường đối với những vùng bị ngập lũ, tăng cường các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho người và gia súc.
Trong những ngày qua, các lực lượng như đoàn viên thanh niên, quân đội, chữ thập đỏ đã về các vùng lũ, lốc xoáy giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh, xử lý nước, cung cấp nước sạch. Các ban ngành, đoàn thể, các cá nhân, đơn vị hảo tâm đã đi thăm, tặng quà giúp những gia đình có người thương vong, thiệt hại nặng do bão lũ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. 
Hà Tĩnh: 15 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 500 tỷ đồng
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, bão số 11 và hoàn lưu gây mưa đã làm 4 người chết, 6 người bị thương, 11 người bị mất tích, thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.
Hoàn lưu bão gây mưa đã làm ngập lụt 69 xã, thị trấn ở 4 huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ và một thôn ở huyện Nghi Xuân. Lũ quét tàn phá hoa màu, cuốn trôi toàn bộ tài sản của 300 hộ, 57.100 nhà bị ngập, 366 nhà bị tốc mái… ở các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn. Hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng khi QL 8A bị ngập sâu cục bộ, nhiều đoạn sạt lở, sụp đứt gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. 
Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Nghi Xuân bị ngập từ 30 - 40cm buộc phải cấm lưu thông, chuyển sang tuyến đường tránh QL 1B. Các tuyến QL 15, tỉnh lộ 3, tỉnh lộ 5, tỉnh lộ 17 bị ngập và sạt lở nhiều điểm, một số vị trí bị ách tắc... Mưa lũ làm ngập và hư hỏng hoàn toàn 2.608ha ngô, 441ha khoai, 30ha lạc và 929ha rau màu các loại; hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và bị cuốn trôi; hàng trăm héc ta cây lâm nghiệp và 150ha cây cao su bị gãy đổ...
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện tìm kiếm người mất tích, ứng cứu, chi viện lương thực, nước uống cứu đói cho nhân dân vùng lũ và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng đang bị ngập sâu. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 200 tấn giống rau sản xuất vụ Đông 2013; 25 tấn rau sản xuất vụ Đông; 500 tấn giống lúa sản xuất vụ Xuân 2014; 50.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, 300.000 liều vắcxin dịch tả lợn. 
Nghệ An: Nhiều nơi vẫn chưa hết ngập
Ở Nghệ An, mưa lũ đã làm thiệt hại về dân sinh và hạ tầng thiết yếu hơn 264 tỷ đồng, về sản xuất nông nghiệp trên 148 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn tỉnh đã có 35 xã của 6 huyện là Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc bị ngập chìm trong nước lũ, trong đó có nhiều xóm của hai huyện Thanh Chương và Yên Thành bị ngập sâu và bị cô lập. Toàn tỉnh đã có 2 người chết; 16 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng;  9.336 ngôi nhà, 67 phòng học và 28 trạm xá bị ngập, 1 chiếc tàu loại 180CV ở Diễn Châu đã bị chìm... Hiện nhiều địa phương vẫn còn bị ngập.
Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn cho người và tài sản các vùng sau đập, vùng ngập lụt; đảm bảo an toàn các hồ chứa nước; đảm bảo an toàn tại các đoạn đường bị ngập sâu; duy trì phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu…
Nhiều tấm lòng hướng về miền Trung
Ngày 18/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh dẫn đầu đã đến thăm và  trao tiền hỗ trợ khắc phục bão lụt cho cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Chiều 18/10, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim đã dẫn đầu đoàn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An và quyết định chuyển 1,2 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nghệ An.
Theo số liệu của Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 18/10 đã có 59 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cứu trợ với tổng số tiền 13.240.428.000 đồng và 33 tấn gạo, 56 nghìn ly sữa, 750 thùng mì tôm và 13.500 cuốn vở viết. Ngoài ra, có nhiều cơ quan, tổ chức khác đã ủng hộ bà con Hà Tĩnh như: Bộ Tư pháp; Ban Cứu trợ Trung ương 2,1 tỷ đồng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội 1 tỷ đồng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1 tỷ đồng và 10.000 cuốn vở viết… 

Đọc thêm