Đề nghị tuyên án chung thân đối với đại gia Bạch Diệp, 5-6 năm tù đối với cựu Phó Chủ tịch TPHCM

(PLVN) - Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên án chung thân đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Sáng nay, HĐXX tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án  hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng ở Tp Hồ Chí Minh.

Trong phiên tòa sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM đã phát biểu quan điểm luận tội đối với cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8  bị cáo trong vụ án. 

Theo đại diện VKS, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM (trực thuộc Sở VH-TT&DL TPHCM) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng. Năm 2007 Trung tâm Ca nhạc nhẹ (Trung tâm) và Cty Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện theo pháp luật) gặp nhau và bàn bạc, hợp tác đầu tư. Bà Diệp đề nghị hoán đổi trụ sở của Trung tâm ca nhạc với  với nhà đất 57 Cao Thắng là tài sản bà Diệp.

Trong khi đó, phần nhà đất này bà Diệp đang thế chấp ngân hàng.

Vụ hoán đổi này đã khiếnTrung tâm mất quyền kiểm soát 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại là 186 tỷ đồng.

Theo nhận định của KSV, Việc không thông báo cho Trung tâm ca nhạc nhẹ rằng tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng Agribank thể hiện sự gian dối của bị cáo Diệp. Tại tòa, bị cáo luôn không thừa nhận 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Agribank nhưng lời chối tội này không có căn cứ. Theo VKS, chính bà Diệp là người ký văn bản họp hội động thành viên, hợp đồng công chứng, ký giấy nhận nợ cùng các hợp đồng tín dụng với Agribank.

Theo ý kiến của cơ quan thực hành quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo Diệp biết sai nhưng vẫn làm và có mục đích chiếm đoạt tài sản Nhà nước đến cùng." VKS nhận thấy cần có mức án nghiêm khắc với bị cáo Diệp mới đủ sức răn đe nên đề nghị phạt bà Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - đại diện VKS nói.

Đối với ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), VKS nhận định: Bị cáo đã có hành vi ký văn bản 956/UBND-ĐTMT gửi các đơn vị liên quan, có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng, không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, dẫn tới việc không có đơn vị nào chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất 57 Cao Thắng đã bị bị bà Diệp lừa, dẫn đến gây thất thoát tài sản nhà nước. Do đó, VKS  đề nghị tuyên phạt ông Tài từ 5-6 năm tù, về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo TPHCM là ông Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) bị đề nghị 5-6 năm tù; Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở VH TT DL) 4-5 năm tù; Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) 3-4 năm tù; Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT) 5-6 năm tù; Trần Nam Trang (cựu Phó Giám đốc Sở tài chính) và Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở VH TT DL) mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo; Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) 3-4 năm tù; Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) 4-5 năm tù -  cùng bị xét xử về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện KS cũng đề nghị thu hồi tài sản 185 Hai Bà Trưng trả lại cho Trung tâm, tiếp tục phong tỏa tài sản bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính đang trốn nã).

Trước đó, như PLVN đã đưa tin. sáng ngày 15/3, TAND Tp Hồ Chí Minh đã đưa vụ án hoán đổi đất vàng ở Tp Hồ Chí Minh ra xét xử. 

Sang ngày xét xử thứ 3 (ngày 18/3), phiên tòa phải thì tạm ngưng do sức khỏe của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không đảm bảo. 

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

Đọc thêm