Đề nghị y án Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù

(PLO) - Hôm qua 8/5, kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã đề nghị Tòa thu thập, xem xét thêm một số văn bản, tài liệu để làm rõ việc bị cáo “không phạm tội kinh doanh tài chính trái phép”. Ngoài ra, bị cáo Kiên cũng đề nghị HĐXX xem xét một công văn của TANDTC gửi Tòa Phúc thẩm và Quyết định Giám đốc thẩm về một vụ án có nội dung tương tự.
Đề nghị y án Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù
Về tội “Cố ý làm trái”, bị cáo Kiên đề nghị Ngân hàng ACB cung cấp bản Quy chế hoạt động của HĐQT Ngân hàng ACB; Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB cũng như bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khối ngân quỹ và ban điều hành ngân quỹ; 3 Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng ACB (ngoài Nghị quyết đã có trong hồ sơ).
Về tội “Trốn thuế”, bị cáo Kiên đề nghị Cty CP Đầu tư Thương mại B&B cung cấp báo cáo quyết toán quý 1 năm 2009; báo cáo tài chính tháng 1 năm 2009… Sau cùng, bị cáo Kiên đề nghị “xin vài tiếng” để trình bày nguyên văn nội dung đơn kháng cáo. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng: “Bị cáo có thể sử dụng các nội dung này trong phần bào chữa”. 
Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKSNSTC cho rằng, bản án sơ thẩm kết tội Kiên về 4 tội (Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái) và 5 bị cáo (về tội Cố ý làm trái) là đúng người, đúng tội, không oan. 
Đại diện VKS cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, vai trò, mức độ và thủ đoạn phạm tội của các bị cáo trong vụ án, đã xem xét đầy đủ về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Việc quyết định hình phạt về từng tội danh đối với từng bị cáo như vậy là thỏa đáng, phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào khác. Từ nhận định trên, đại diện VKS đề nghị y án đối với Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù về 4 tội danh. Ngoài ra, Kiểm sát viên cũng đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Cty B&B (về việc bị truy nộp tiền thuế) vì Nguyễn Đức Kiên đã có hành vi trốn thuế tại Công ty B&B.
Tại phần tranh luận, các luật sư (LS) bào chữa cho Nguyễn Đức Kiên đều cho rằng thân chủ của mình không phạm các tội danh như Tòa sơ thẩm quy kết. Đối với cáo buộc “Kinh doanh trái phép”, các LS cho rằng các doanh nghiệp của Kiên có quyền kinh doanh ở mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm. Về tội “Trốn thuế”, các LS cho rằng hợp đồng ủy thác đầu tư giữa em gái Kiên và Cty B&B không bị vô hiệu nên không thể coi đây là hợp đồng khống để quy kết Kiên trốn thuế thu nhập doanh nghiệp được. 
Thậm chí, có LS còn so sánh, cùng là việc ủy thác kinh doanh vàng tài khoản, ở Cty Thiên Nam thì bị coi là “Kinh doanh trái phép”, còn ở Cty B&B thì lại coi là kinh doanh hợp pháp và phải nộp thuế… Các LS cũng cho rằng Kiên không lừa đảo chiếm đoạt tiền của Cty TNHH MTV Thép Hòa Phát…
Đối với các bị cáo Hải, Kỳ, Quang, Cang, Tuấn, đại diện VKS cho rằng không có cơ sở xem xét lại tội danh và đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm (từ 2- 5 năm tù).
Hôm nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận./.

Đọc thêm