Diễn biến mới vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi điều khiển ô tô trong tình trạng không tỉnh táo khiến một thanh niên tử vong, thay vì dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu, tài xế tăng ga bỏ chạy. Đặc biệt, có thông tin cho rằng thời điểm gây tai nạn ngoài tài xế còn có một số cán bộ xã Yên Nam, TX Duy Tiên (Hà Nam) ngồi trên xe gây tai nạn.
Chiếc xe bán tải gây ra tai nạn.
Chiếc xe bán tải gây ra tai nạn.

Như đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 23/2, tài xế Lê Hồng Sơn (SN 1979, thường trú xã Yên Nam, TX Duy Tiên) điều khiển xe bán tải BKS 90C-115.21 lưu thông trên QL38 (đoạn Km 80+ 900) theo hướng Đồng Văn đi Hòa Mạc. Khi đến địa bàn thuộc phường Yên Bắc, xe bất ngờ tông vào anh Trần Quang Năm (SN 1996, ngụ Duy Tiên) đang đứng ven đường.

Sau khi xảy ra va chạm, thay vì dừng xe giữ nguyên hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu, Sơn lại lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Cơ quan CSĐT Công an TX Duy Tiên đã ra quyết định tạm giữ Lê Hồng Sơn để điều tra.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, có thông tin từ người dân cho rằng thời điểm ông Sơn lái xe gây tai nạn, còn có ít nhất 3 người khác đều công tác tại UBND xã Yên Nam cùng ngồi trên xe.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã bị nghi vấn “cùng ngồi trên trên xe” cho biết, tuy có quen biết tài xế Sơn và “thường xuyên gặp gỡ giao lưu với nhau”; “nhưng riêng hôm đó tôi không có trên xe anh Sơn nên không nắm được sự việc. Đến ngày hôm sau lên cơ quan, người này, người nọ nói xì xào chuyện này, chuyện kia mới biết. Còn thực chất tôi không nắm được “chương trình” hôm đó đi bao nhiêu người, tai nạn như thế nào, ra làm sao…”.

Trong khi đó, ngày 12/3, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND xã Yên Nam (một trong những người bị phản ánh ngồi trên xe ô tô với tài xế Sơn ở thời điểm gây tai nạn) xác nhận: “Tôi và một số người đi cùng nhưng trong tình trạng say xỉn, lên xe ngủ hết, khi xảy ra va chạm thì tưởng đó là đâm vào con xe ô tô đi ngược chiều, sau đó tài xế có dừng lại nhưng do không nhìn thấy ai nên tăng ga bỏ đi”.

Để làm rõ thêm thông tin nói trên, PV đã liên lạc nhiều lần với lãnh đạo này nhưng vị này không nhấc máy. Khi PV đến trụ sở UBND xã Yên Nam để liên hệ thì được cán bộ văn phòng cho biết là vị lãnh đạo bận đi họp chưa tiếp được.

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an TX Duy Tiên) cho biết, từ kết quả xác minh, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Sơn, tạm giữ chiếc xe gây tai nạn để phục vụ quá trình điều tra.

Ông Sáng thông tin, có một số tình tiết đang được CQĐT làm rõ, trong đó có thông tin cho rằng thời điểm xảy ra tai nạn có một số cán bộ xã Yên Nam ngồi cùng trên xe. “Hiện chúng tôi cũng đã nắm được một số thông tin như báo chí nhận được, tuy nhiên CQĐT vẫn đang xác minh điều tra làm rõ, khi có kết quả cụ thể sẽ phản hồi cho cơ quan báo chí”, Trung tá Sáng nói.

Theo Điều 260 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như không có giấy phép lái xe theo quy định; trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng; gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Đọc thêm