Diễn biến vụ Chủ tịch xã bị tố lộng quyền: Xã mời người tố cáo đến “bố trí, sắp xếp công tác”

(PLVN) - PLVN mới đây đã có bài phản ánh một số dấu hiệu sai phạm diễn ra tại UBND xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã này bị ông Chu Công Chung (SN 1980, nguyên Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Túc Trưng) tố lộng quyền, chèn ép cấp dưới, không bố trí công việc, “giam” lương gần một năm qua. Trả lời PLVN, bà Dung thừa nhận việc giữ lại phụ cấp hàng tháng đúng như ông Chung tố cáo, nhưng cho rằng ông Chung “tự ý nghỉ việc”.

Đơn của ông Chu Công Chung gửi Báo PLVN tố cáo nữ Bí thư kiêm Chủ tịch xã Túc Trưng
Đơn của ông Chu Công Chung gửi Báo PLVN tố cáo nữ Bí thư kiêm Chủ tịch xã Túc Trưng

Ngoài việc không được nhận phụ cấp theo quy định, ông Chung tố còn bị ông Điểu Văn Thành (nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện cấu kết cùng một số người “ém” hàng chục triệu tiền phụ cấp thành viên Đội tình nguyện. Sự việc có dấu hiệu của hành vi tham ô tài sản.

Sau khi PLVN phản ánh, ông Chung cho biết ngày hôm qua (10/4), đã nhận được thư mời do lãnh đạo UBND xã Túc Trưng ký, mời tham dự cuộc họp “bố trí, sắp xếp vị trí công tác với ông Chu Công Chung, nguyên Phó Chủ tịch Hội nông dân xã”. Cũng theo thư mời này, một trong các căn cứ mời họp là thực hiện Công văn số 793/PNV-XDCQ của Phòng Nội vụ huyện.   

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh sự việc. 

Đọc thêm