Cần làm rõ vụ hơn 2 nghìn cây chuối bị chém ở Phú Thọ

(PLO) - Nhiều người dân phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam điện tử về việc hơn 2 nghìn cây chuối trị giá khoảng 460 triệu đang đến thời kỳ ra hoa, trổ buồng ở xã Sông Lô, TP.Việt Trì, Phú Thọ đã bị các đối tượng chặt đứt ngang thân, nằm la liệt dưới mặt đất.
Nhiều người dân phản ánh với PV. Ảnh: Xuân Hồng.
Nhiều người dân phản ánh với PV. Ảnh: Xuân Hồng.

Theo đơn thư phản ánh của ông Phạm Hữu Chung (hộ khẩu thường trú tại xã Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên) là chủ vườn chuối tại xã Sông Lô (TP. Việt Trì, Phú Thọ) gửi Báo Pháp luật Việt Nam: Vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, ông nhận được thông báo của bà Lê Thị Tơ (người nhà) về việc bà phát hiện ra vườn chuối có diện tích 1ha của gia đình bị kẻ xấu chém gục tả tơi.

Theo đó, rạng sáng ngày 24/9, bà Tơ đi ra vườn chuối để làm thì sửng sốt phát hiện khoảng 2.000 cây chuối  đã bị chém đổ gục. 

Ngay khi phát hiện ra sự việc, ông Chung đã trình báo sự việc đến UBND xã Sông Lô và Công an TP. Việt Trì.

Ghi nhận của PV thực địa chuối bị chém đứt ngang thân.
Ghi nhận của PV thực địa chuối bị chém đứt ngang thân.
Khoảng 2 nghìn cây chuối chuẩn bị chém gục. Ảnh: Xuân Hồng.
Khoảng 2 nghìn cây chuối chuẩn bị chém gục. Ảnh: Xuân Hồng. 

Ghi nhận của PV, tại vườn chuối có khoảng hơn 2.000 cây chuối đang ra hoa, ra buồng, chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch bị chém ngang thân, đổ gục nằm ngổn ngang.

Theo ông Chung, vườn chuối rộng hơn 9ha của gia đình bị kẻ xấu dùng dao sắc chém lần lượt ngang thân vào buổi đêm. Tính giá bán giá thị trường, mỗi buồng chuối khi thu hoạch có giá 230.000 đồng/buồng. Trong đó khoảng 1ha vườn chuối bị chém gục, ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Tìm hiểu của PV báo Pháp luật Việt Nam, được biết từ năm 2016, ông Chung được HTX Nông nghiệp (xã Sông Lô) cho thuê gần 9ha đất nông nghiệp ở đội 1, đội 2 và đội 3 (xã Sông Lô) để trồng chuối. Đến nay, gần 2 năm ông thuê đất sản xuất, không hề có mâu thuẫn với cá nhân, tổ chức nào tại Phú Thọ. Vụ chuối đầu tiên, gia đình ông Chung thu hoạch rất thuận lợi. Năm nay, gia đình ông Chung đã đầu tư thêm hơn 400 triệu đồng để mua tre chống cho từng cây chuối cẩn thận; hàng vạn gốc chuối của gia đình đang sinh trưởng, phát triển rất tốt, hứa hẹn một mùa chuối bội thu.

“Nhìn cả vườn chuối xanh mơn mởn, đang ra hoa, tôi xót ra, đau đớn vô cùng. Bao nhiêu tiền vốn đầu tư, công chăm sóc nay “đổ xuống sông xuống biển”. Gia đình tôi rất lo lắng về sự việc này, chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ xấu, có biện pháp xử lý để gia đình có thể yên tâm trồng trọt, sản xuất tiếp”, ông Chung nghẹn ngào nói.

Khoảng 2 nghìn cây chuối bị đối tượng chém đổ gục.
Khoảng 2 nghìn cây chuối bị đối tượng chém đổ gục.
Ông Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã sông Lô xác nhận việc phá hoại tài sản. Ảnh: Xuân Hồng.
Ông Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã sông Lô xác nhận việc phá hoại tài sản. Ảnh: Xuân Hồng.

Sáng ngày 26/9, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã Sông Lô xác nhận: Có vụ việc 2.000 cây chuối của ông Chung bị chặt đổ gục. Đây là lần đầu tiên xã Sông Lô xảy ra vụ việc mang tính chất hủy hoại tài sản như này. Hiện nay, công an xã Sông Lô đang phối hợp với Công an TP. Việt Trì điều tra làm rõ vụ việc. 

“Chúng tôi đang cố gắng vào cuộc, sớm tìm ra đối tượng phá hoại chuối và có biện pháp xử lý kịp thời để người dân yên tâm sản xuất; giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã”, ông Tảo cho biết.

Cũng theo Chủ tịch xã Sông Lô, ông Chung là người địa phương khác đến xã Sông Lô để phát triển kinh tế. Mô hình trồng chuối của hộ ông Chung mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho đầu ra sản phẩm nông nghiệp của người dân địa phương.

Hiện Công an Thành phố Việt Trì đã lập biên bản và tiến hành điều tra vụ án.

Đọc thêm