Làm rõ phản ánh cán bộ thôn xẻ đất công bán trái thẩm quyền

(PLO) -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc cán bộ thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tự ý xẻ đất công bán trái thẩm quyền, gây bức xúc cho người dân.

Những ngày qua, một số báo phản ánh  việc cán bộ thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tự ý xẻ đất công bán trái thẩm quyền, gây bức xúc cho người dân.

Một khu đất bán trái thẩm quyền do báo chí phát hiện (Ảnh: Vnmedia)
Một khu đất bán trái thẩm quyền do báo chí phát hiện (Ảnh: Vnmedia)

Cụ thể, theo phản ánh, lấy lý do là bán đất để trả nợ tiền xây dựng cơ bản, trưởng thôn Hoàng Nha (xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã bán hàng nghìn m2 đất trái thẩm quyền.

Theo đó để làm rõ vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm; có hướng giải quyết đối với việc thu hồi đất bán trái quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Đọc thêm