Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp hoàn thành chất lượng, hiệu quả chuyến học tập, nghiên cứu tại Vương quốc Anh

(PLVN) - 12 cán bộ của Bộ Tư pháp Việt Nam đã được Tiến sỹ Brian Tutt, Trưởng phòng Đào tạo Sinh viên, trao chứng chỉ hoàn thành Chương trình học tập chuyên sâu về bổ trợ tư pháp và trọng tài thương mại tại Đại học London Metropolitan, Vương quốc Anh. 
Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp hoàn thành chất lượng, hiệu quả chuyến học tập, nghiên cứu tại Vương quốc Anh

Ngày 19/7, sau một tuần học tập, nghiên cứu nghiêm túc với lịch học, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm tại Đại học London Metropolitan và nhiều tổ chức, cá nhân, Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp do bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành chất lượng, hiệu quả khoá học về chuyên sâu về bổ trợ tư pháp và trọng tài thương mại tại Vương quốc Anh.

Tiến sỹ Brian Tutt, Trưởng phòng Đào tạo Sinh viên Đại học London Metropolitan trao chứng chỉ hoàn thành Khoá học cho bà Ngô Quỳnh Hoa
Tiến sỹ Brian Tutt, Trưởng phòng Đào tạo Sinh viên Đại học London Metropolitan trao chứng chỉ hoàn thành Khoá học cho bà Ngô Quỳnh Hoa
Các cán bộ đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến sỹ Brian Tutt, Trưởng phòng Đào tạo Sinh viên Đại học London Metropolitan
Các cán bộ đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến sỹ Brian Tutt, Trưởng phòng Đào tạo Sinh viên Đại học London Metropolitan

Trong suốt khoá học, các cán bộ Bộ Tư pháp đã được nghe Tiến sỹ Crina Baltag giảng dạy về Khung pháp lý của Vương quốc Anh đối với trọng tài thương mại, vai trò của Nhà nước, của Tư pháp cũng như những yêu cầu về trình độ chuyên môn, sự độc lập, tính công bằng đối với trọng tài thương mại ở Anh quốc.

Tiến sỹ Crina Baltag đang trao đổi cùng bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp
Tiến sỹ Crina Baltag đang trao đổi cùng bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp
Tiến sỹ Crina Baltag cùng các cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam
Tiến sỹ Crina Baltag cùng các cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam

Tại các buổi Toạ đàm và trao đổi thực tế, Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp cũng được nghe các Luật sư nổi tiếng của Vương quốc Anh như: James  Bridgeman, Joe Tirado, Karishma Vora… thuyết trình về trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp.

Một buổi Hội thảo giữa các cán bộ đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam với đại diện Bộ Tư pháp Vương quốc Anh tại 9 Stone Buildings Barristers' Chambers
Một buổi Hội thảo giữa các cán bộ đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam với đại diện Bộ Tư pháp Vương quốc Anh tại 9 Stone Buildings Barristers' Chambers

Đại diện của Bộ Tư pháp Vương quốc Anh cũng dành thời gian trao đổi với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ cũng như các hoạt động hỗ trợ của Bộ Tư pháp Anh đối với hoạt động bổ trợ tư pháp và trọng tài thương mại.

Toạ đàm sôi nổi tại Viện trọng tài Anh quốc (CIArb)
Toạ đàm sôi nổi tại Viện trọng tài Anh quốc (CIArb) 
Các cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia tại CIArb
Các cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia tại CIArb
Một buổi trao đổi kinh nghiệm tại Viện Nghiên cứu Luật quốc tế và so sánh Vương quốc Anh
Một buổi trao đổi kinh nghiệm tại Viện Nghiên cứu Luật quốc tế và so sánh Vương quốc Anh  
 

Phát biểu tại các buổi Toạ đàm, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp khẳng định: Vương quốc Anh là nước có hệ thống các ngành luật tương đối hoàn chỉnh và phong phú, có hệ thống văn bản pháp luật về trọng tài phát triển sớm. Anh quốc cũng là nơi có Trung tâm trọng tài quốc tế LCIA - một trong các tổ chức trọng tài nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Bởi vậy, việc Bộ Tư pháp Việt Nam cử các cán bộ sang học tập, nghiên cứu chuyên sâu về bổ trợ tư pháp và trọng tài thương mại không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay mà còn là cơ hội để các cán bộ Bộ Tư pháp tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, trọng tài viên, giáo sư của Anh về bổ trợ tư pháp và trọng tài thương mại. 

Các cán bộ Bộ Tư pháp đã có buổi trao đổi kinh nghiệm hữu ích về trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp tại 4-5 Gray's Inn Square
Các cán bộ Bộ Tư pháp đã có buổi trao đổi kinh nghiệm hữu ích về trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp tại 4-5 Gray's Inn Square

Ngay khi khoá học kết thúc, Tiến sỹ Brian Tutt đã trao chứng nhận hoàn thành khoá học của Đại học London Metropolitan cho các cán bộ đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam.

Tiến sỹ Brian Tutt (bên phải) trao chứng nhận hoàn thành khoá học cho ông Nguyễn Xuân Nam (giữa) chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp Việt Nam
Tiến sỹ Brian Tutt  (bên phải) trao chứng nhận hoàn thành khoá học cho ông Nguyễn Xuân Nam (giữa) chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp Việt Nam 
Tiến sỹ Brian Tutt (bên phải) trao chứng nhận hoàn thành khoá học cho ông Ngô Thế Lập (giữa), chuyên viên Cục Bổ trợ tư pháp Việt Nam
Tiến sỹ Brian Tutt (bên phải) trao chứng nhận hoàn thành khoá học cho ông Ngô Thế Lập (giữa), chuyên viên Cục Bổ trợ tư pháp Việt Nam

Tiến sỹ Brian Tutt cũng tin tưởng những kiến thức mà các cán bộ đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp nhận được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Vương quốc Anh sẽ hữu ích đối với công việc của cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian tới.

Tiến sỹ Maire O'Brien, Đại học London Metropolitan tổng kết lại những nội dung chính trước khi kết thúc Khoá học
Tiến sỹ Maire O'Brien, Đại học London Metropolitan tổng kết lại những nội dung chính trước khi kết thúc Khoá học

Đọc thêm