Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình chăm lo Trung thu cho trẻ em

(PLO) - Ngày 24/9, anh Nguyễn Tuấn Hùng – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này cùng các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc này đã tổ chức nhiều chương trình Tết Trung thu, trao hàng nghìn suất quà, học bổng cho trẻ em các xã nghèo khó khăn ở vùng cao, biên giới và vùng công giáo trong tỉnh.
Chương trình đón Tết Trung thu “Ánh trăng vùng cao” tại xã vùng cao Quảng Hợp.
Chương trình đón Tết Trung thu “Ánh trăng vùng cao” tại xã vùng cao Quảng Hợp.

Vào tối 21/9, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Huyện đoàn Quảng Trạch tổ chức chương trình đón Tết Trung thu “Ánh trăng vùng cao” cho gần 500 thiếu nhi là con em đồng bào giáo dân thuộc giáo xứ Thủy Vực, xã Quảng Hợp.

Các em thiếu nhi ở Quảng Hợp đã được đón Tết Trung thu ấm áp và trọn vẹn hơn.
Các em thiếu nhi ở Quảng Hợp đã được đón Tết Trung thu ấm áp và trọn vẹn hơn.

Các em nhỏ đã được cùng nhau phá cỗ Trung thu, thưởng thức múa lân, tham gia biểu diễn văn nghệ với chú Cuội, chị Hằng và hưởng ứng các trò chơi tập thể vui nhộn, hào hứng.

Bí thư Huyện Đoàn Quảng Trạch Trần Vũ Phong trao học bổng cho học sinh mầm non.
Bí thư Huyện Đoàn Quảng Trạch Trần Vũ Phong trao học bổng cho học sinh mầm non.

Hàng trăm suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, đồ chơi, đèn ông sao đã được các đoàn viên thanh niên trao tận tay các em nhỏ ở xã vùng cao thuộc diện khó khăn nhất của huyện Quảng Trạch này.

Cũng tại chương trình, 27 suất học bổng đã được trao tặng cho 27 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Hợp.

Trao học bổng cho học sinh mầm non xã Quảng Hợp.
Trao học bổng cho học sinh mầm non xã Quảng Hợp.

Chiều 22/9, Đoàn Khối Văn hóa - xã hội (thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại Trường mầm non xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Đồng Hóa là một xã miền núi khó khăn của huyện Tuyên Hóa và là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai bão lũ hằng năm, nơi đây được coi là “rốn lũ” của huyện.

Tặng học bổng cho học sinh tiểu học xã Đồng Hóa.
Tặng học bổng cho học sinh tiểu học xã Đồng Hóa.

Tại chương trình “Trung thu yêu thương”, các đoàn viên thanh niên đã trao 300 suất quà trung thu gồm bánh kẹo, sữa cho các em lớp mầm non và 30 suất học bổng cho các em học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã này.

Trao quà Trung thu đến tận tay các em thiếu nhi.
Trao quà Trung thu đến tận tay các em thiếu nhi.

“Chương trình hành động dịp Tết Trung thu năm nay của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình năm nay xác định hướng về những xã vùng cao khó khăn của tỉnh, hướng về những mầm non tương lai của đất nước với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ với địa phương để cùng vượt qua khó khăn. Các đơn vị đã cùng phối hợp để tổ chức những hoạt động đón Tết Trung thu ấm cúng, đủ đầy và trọn vẹn cho các em” – anh Nguyễn Tuấn Hùng cho hay.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng trao học bổng Trung thu cho các em học sinh THCS.
Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng trao học bổng Trung thu cho các em học sinh THCS.

Cũng trong dịp Tết Trung năm 2018 này, các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các chương trình Trung thu tại các xã vùng cao khó khăn khác là Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa), Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) và trong tổng cộng hơn 600 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, đồ chơi, sách vở và quần áo cho các em thiếu nhi.

Tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), các đoàn viên thanh niên cũng đã tổ chức các chương trình thăm hỏi và tặng hơn 500 suất quà trung thu khác cho các em trên địa bàn.

Đọc thêm