Doanh nghiệp có được tự lập cơ sở cách ly tập trung?

(PLVN) - Việc áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly phòng chống dịch sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá ổ dịch và quyết định tại của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại mỗi địa phương.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ Y tế vừa có giải đáp thắc mắc của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ liên quan đến các quy định về khai báo y tế, cách ly y tế, thời gian cách ly...

* Thời điểm giáp Tết, ông Vũ Thanh Tùng (tỉnh Hải Dương) về quê nghỉ Tết từ ngày 2/2/2021, đến ngày 5/2/2021 huyện Cẩm Giàng bắt đầu phong tỏa. Trong suốt thời gian về nhà ông Tùng tự cách ly, không ra ngoài tiếp xúc với bất kì ai. Ông Tùng hỏi, ông muốn lên Hà Nội để tiếp tục công việc thì cần làm những thủ tục, khai báo, xét nghiệm và cách ly như thế nào để ông có thể ra khỏi khu vực phong tỏa?

Bộ Y tế trả lời: Hiện Bộ Y tế không quy định việc giám sát, cách ly tế đối với từng vùng dịch cụ thể. Chính phủ đã giao việc cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội cho từng địa phương chủ động thực hiện. Do vậy, đề nghị ông Tùng liên hệ trực tiếp với Sở Y tế Hà Nội hoặc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội để cập nhật các biện pháp áp dụng để phòng, chống dịch Covid-19 đang áp dụng tại Hà Nội. Số điện thoại đường đây nóng có thể truy cập tại website: https://soyte.hanoi.gov.vn/ 

* Ông Hùng Nguyễn Vĩnh hỏi, ông đã khai báo y tế online trên trang khai báo y tế của Bộ Y tế, khi đã khai báo xong thì ông có cần phải đến UBND xã để khai báo lại không?

Bộ Y tế trả lời: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì ông chỉ cần khai báo y tế online trên website: tokhaiyte.vn để phục vụ việc giám sát, truy vết nếu có nghi ngờ mắc Covid-19. Tuy nhiên, do việc áp dụng công nghệ thông tin tại các địa phương có thể chưa được triển khai thống nhất nên đề nghị ông liên hệ với Chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện.

* Bà Nguyễn Tuyết hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM, nơi cư trú không thuộc các quận có người mắc Covid-19. Bà Tuyết hỏi, nay bà về quê ở Đắk Nông thì có thuộc diện phải cách ly tại nhà 14 ngày không?

Bộ Y tế trả lời: Hiện tại Bộ Y tế không có quy định về việc cách ly với những người về từ khu vực không có dịch. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được Ban chỉ đạo các địa phương quyết định áp dụng cụ thể cao hơn so với một mức theo nguy cơ cụ thể của tỉnh, thành phố.

* Công ty của ông Nguyễn Hiền (tỉnh Đồng Nai) có chuyên gia người Nhật Bản về nước công tác, trở lại Việt Nam được 1 tuần. Công ty thuê 1 công ty du lịch làm giúp thủ tục nhập cảnh và kết quả được chấp thuận cách ly tại TPHCM. Sắp tới, công ty ông Hiền có dự định mời 1 chuyên gia nữa sang Việt Nam công tác dài hạn, và khách này muốn được cách ly tại TPHCM. Ông Hiền có đọc thấy quy định chuyên gia thuộc công ty ở Đồng Nai thì phải cách ly tại Đồng Nai. Ông Hiền hỏi, nếu để khách được cách ly tại TPHCM thì ông cần phải làm hồ sơ như thế nào?

Bộ Y tế trả lời: Đề nghị ông Hiền liện hệ với Sở Y tế của địa phương nhập cảnh để làm các thủ tục cần thiết (thực hiện theo Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc).

* Ông Lê Hải (tỉnh Quảng Ninh) hỏi, công ty của ông có 4.000 công nhân, trong đó có gần 1.000 công nhân đang ở tập thể của công ty. Trong trường hợp xuất hiện ca bị nhiễm, lây Covid-19 thì công ty có được tự giãn cách xã hội cho số công nhân đã tiếp xúc với F1 và F2 không? Nếu được tự thành lập khu giãn cách xã hội thì cần những điều kiện cụ thể cũng như trang thiết bị cần thiết như thế nào để thành lập khu giãn cách xã hội?

Bộ Y tế trả lời: Việc áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly phòng chống dịch sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá ổ dịch và quyết định tại của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại mỗi địa phương.

Hiện tại Bộ Y tế có ban hành Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 ban hành Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19, đề nghị ông Hải nghiên cứu.

Đọc thêm