Độc đáo chiếc xe điện có khả năng gấp gọn như một chiếc va li

(PLVN) - Honda vừa cho ra mắt mẫu xe điện Honda Motocompacto có khả năng gấp gọn như một chiếc va li với giá công bố là 995 USD (tương đương 24 triệu đồng)­­­­.
Xe điện Honda Motocompacto. (Ảnh: Honda)
Xe điện Honda Motocompacto. (Ảnh: Honda)

Chiếc xe điện này ra đời với mục tiêu trở thành phương tiện di chuyển hỗ trợ người dùng sử dụng để chạy từ các bãi xe đến nơi làm việc hay đơn giản chỉ là phương tiện "đi chợ" gần nhà cho các chị em.

Honda Motocompacto được trang bị khung viền bằng nhôm, dài khoảng 1m (3 feet), và khối lượng tổng thể gần 19 kg (41 pound).

Xe này có khả năng gấp gọn, cho phép người dùng dễ dàng di chuyển và lưu trữ nó trong không gian hẹp. Khi gập lại, kích thước của xe chỉ còn 74 x 9 x 54 cm.

Xe có khả năng gấp gọn như một chiếc va li. (Ảnh: Honda)

Xe có khả năng gấp gọn như một chiếc va li. (Ảnh: Honda)

Xe được trang bị động cơ điện công suất 490W ở bánh trước, giúp nó đạt được tốc độ tối đa 24 km/h.

Xe sử dụng pin lithium có dung lượng 6,8Ah, cho phép hoạt động trong khoảng cách 19 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy từ 0-100% là khoảng 3,5 giờ, tương thích với ổ cắm điện 110V ở Nhật Bản.

Xe có một đồng hồ nhỏ bằng LED để hiển thị thông tin cơ bản như lượng pin và chế độ di chuyển.

Xe có một đồng hồ nhỏ bằng LED hiển thị thông tin cơ bản. (Ảnh: Honda)

Xe có một đồng hồ nhỏ bằng LED hiển thị thông tin cơ bản. (Ảnh: Honda)

Nhờ khả năng gấp gọn, người dùng có thể đưa xe lên các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện, hoặc để trong khoang ô tô một cách tiện lợi.

Honda Motocompacto là một giải pháp di chuyển linh hoạt và thân thiện với môi trường cho các tình huống trong thành phố.