“Đội quân tóc dài” đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(PLO) -Sáng 6/8, tỉnh Bến Tre đã tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 50 năm ngày Bến Tre được tuyên dương danh hiệu "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy" và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của “Đội quân tóc dài” hào hùng năm ấy.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Phụ nữ giải phóng - Đội quân tóc dài thời kỳ Đồng khởi của tỉnh Bến Tre
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Phụ nữ giải phóng - Đội quân tóc dài thời kỳ Đồng khởi của tỉnh Bến Tre

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều ban, ngành TƯ. Đặc biệt là hơn 130 Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cô, các bác trong “Đội quân tóc dài” năm xưa.

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện tập thể Hội Phụ nữ giải phóng - “Đội quân tóc dài”. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện 2 gia đình có công.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vận động hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre 500 triệu đồng, giao cho Thường trực Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đề xuất sử dụng vào các hoạt động có ý nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động 500 phần quà giao cho Hội LHPN tỉnh chuyển trao đúng các đối tượng cần hỗ trợ. Tỉnh Vĩnh Phúc (đơn vị kết nghĩa với tỉnh Bến Tre) cũng đã ủng hộ 2 tỉ đồng trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở Bến Tre./.

Đọc thêm