Đòi tiền không được, đâm chết con nợ, người đàn ông lĩnh 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Trần Ngọc Hiệp (SN 1979, trú tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Bị cáo Trần Ngọc Hiệp tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Bị cáo Trần Ngọc Hiệp tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều ngày 01/10/2020, sau nhiều lần gặp anh Huỳnh C (SN 1987, trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) để đòi nợ tiền công làm thợ xây nhưng không được nên Hiệp đã điều khiển xe mô tô đến nhà anh C.

Trước khi đi, Hiệp lấy một con dao nhọn loại dao Thái Lan và một con dao rựa có cán mang theo và đi đến nhà anh C. Khi gặp nhau giữa Hiệp và anh C xảy ra to tiếng, Hiệp nói với anh C “chừ mi có trả tiền cho tau không?” thì anh C trả lời “ngày 15 tháng sau trả”.

Do không đồng ý nên Hiệp và anh C xảy ra xô xát, trong lúc xô xát bị anh C dùng tay bóp mạnh bàn tay trái nên Hiệp dùng tay phải rút con dao để sẵn trong túi quần, đâm một nhát vào vùng bụng anh C.

Sau khi đâm anh C, Hiệp lấy xe mô tô rời khỏi hiện trường; và đến 22 giờ cùng ngày Hiệp đã đến Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế để đầu thú.

Còn về phần anh C, mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng do vết đâm tại vùng bụng gây thủng gan, sốc mất máu nên đến 12h ngày 02/10/2020 thì anh Huỳnh C tử vong.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hiệp 20 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm