Đội tuyển tỉnh Nghệ An hăng say tập luyện trước “giờ G” cho cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

(PLVN) - Nhiều ngày qua, đội thi tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV của tỉnh Nghệ An tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng thi sơ khảo khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trước ngày lên đường, các thành viên đều phấn chấn, hào hứng với quyết tâm cao nhất.
Các thành viên của đội thi Hòa giải viên giỏi Nghệ An tranh thủ tập luyện trước ngày lên đường
Các thành viên của đội thi Hòa giải viên giỏi Nghệ An tranh thủ tập luyện trước ngày lên đường

Theo lịch, 4h sáng ngày mai (19/9) đội tuyển tỉnh Nghệ An sẽ lên đường tham dự vòng sơ khảo Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhưng chiều muộn ngày hôm trước các thành viên vẫn tranh thủ tập duyệt lại các tiết mục. Dù trải qua nhiều ngày tập luyện gấp rút nhưng ai cũng háo hức chuẩn bị cho ngày thi quan trọng sắp diễn ra.

Ông Lê Bá Thiệu - Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Nghệ An; Phó trưởng Đoàn chia sẻ: sau khi tổ chức thành công Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn tỉnh, Ban Tổ chức đã lựa chọn và thành lập Đội tuyển của tỉnh để tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Theo ông Lê Bá Thiệu - Trưởng Phòng PBGDPL Nghệ An, thông điệp mà đội mang đến hội thi là: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Theo ông Lê Bá Thiệu - Trưởng Phòng PBGDPL Nghệ An, thông điệp mà đội mang đến hội thi là: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Thời gian qua, các thành viên hăng say tập luyện ngày đêm với mong muốn đạt kết quả tốt nhất. Để thuận tiện cho việc tập luyện của các thành viên, toàn đội thường tranh thủ tập vào chiều tối mỗi ngày hoặc những ngày nghỉ cuối tuần. Có hôm, mọi người chỉ kịp ăn vội suất cơm rồi cùng nhau tập luyện, bổ sung kiến thức cho các phần thi: Giới thiệu; Lý thuyết; Trắc nghiệm và phần thi Tiểu phẩm.

Đến với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc năm nay, ở phần thi giới thiệu, Đội tuyển tỉnh Nghệ An sẽ cố gắng giới thiệu đến hội thi tiết mục đặc sắc. Là vùng đất địa linh nhân kiệt và là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội sẽ lồng ghép những thành tựu phát triển của tỉnh trong những năm qua và kết quả công tác hòa giải của địa phương, mang đậm dấu ấn vùng miền bằng các làn điệu dân ca Ví, Giặm.

Các thành viên trong đội đều phấn chấn, hào hứng với quyết tâm cao nhất

Các thành viên trong đội đều phấn chấn, hào hứng với quyết tâm cao nhất

“Thông điệp mà đội thi Hòa giải viên của tỉnh Nghệ An mang đến Hội thi năm nay là: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Với sự quan tâm, động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo chính quyền tỉnh cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc của từng thành viên trong đoàn, đến nay mọi việc cơ bản hoàn thành. Trước ngày lên đường, các thành viên trong đội đều thể hiện với quyết tâm cao nhất để mang đến cho Hội thi những phần thi có chất lượng”, ông Thiệu chia sẻ.

Phần thi giới thiệu của đội Nghệ An sẽ mang đậm dấu ấn vùng miền bằng các làn điệu dân ca Ví, Giặm.

Phần thi giới thiệu của đội Nghệ An sẽ mang đậm dấu ấn vùng miền bằng các làn điệu dân ca Ví, Giặm.

Trong những năm qua, công tác hòa giải cơ sở tại Nghệ An được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm và chú trọng. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, xử lý dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, giữ vững tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng cuộc sống ngày càng bình yên, ấm no, hạnh phúc, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.876 tổ hòa giải với 26.402 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, tiếp nhận hòa giải hơn 4.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành công hơn 80% vụ việc. Nhiều vụ việc phức tạp, tranh chấp kéo dài đã được hòa giải, tạo được niềm tin và uy tín trong nhân dân.

Đọc thêm