Đồng Nai: Tiếp tục phát huy vị trí và nâng cao vai trò của ngành Tư pháp

(PLVN) - Sở Tư pháp Đồng Nai vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1954 – 28/8/2023) và 41 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp tỉnh.

Tham dự có Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thị Thu Ba và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các lãnh đạo và viên chức ngành tư pháp đã ôn lại kỉ niệm của chặng đường trong 41 năm qua công tác Tư pháp đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, trong những năm gần đây được sự quan tâm ngày càng sâu sắc của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ngành Tư pháp Đồng Nai đã có sự trưởng thành vượt bật; tổ chức bộ máy luôn được củng cố, kiện toàn sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; bên cạnh đó cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong tổ chức và hoạt động; vị thế Ngành Tư pháp tỉnh ngày càng được khẳng định trong bộ máy quản lý Nhà nước của địa phương và được người dân ngày càng tín nhiệm.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng Bằng khen cho các cá nhân(Ảnh: Báo Đồng Nai)
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng Bằng khen cho các cá nhân(Ảnh: Báo Đồng Nai)

Nhiệm vụ của Ngành Tư pháp ngày càng rộng lớn, với nhiều việc mới phức tạp và rất quan trọng là thách thức nặng nề cho Tư pháp Đồng Nai, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của mỗi cán bộ công chức tư pháp ở từng vị trí công tác cũng như sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Hiện nay, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường kiểm soát và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hộ tịch và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp…

Tại buổi họp mặt , nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đọc thêm