Đột nhập nhà ga đường sắt trên cao trộm tài sản, tù 12 năm

(PLVN) - Phát hiện lực lượng bảo vệ tại công trình nhà ga đường sắt trên cao thuộc địa phận quận Hà Đông khá sơ hở nên Xã nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong trộm tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu.

Bị cáo Xã (áo trắng) trong một phiên tòa
Bị cáo Xã (áo trắng) trong một phiên tòa

Ngày 8/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Lê Thế Xã (Sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Tấn (Sinh năm 1985) cùng ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Bị hại trong vụ án là Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 – Đường sắt Trung Quốc.

Sau bục khai báo, hai bị cáo trình bày nội dung kháng cáo: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Tuy nhiên, sau khi nghị án, cấp phúc thẩm cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Do đó, tòa tuyên y án sơ thẩm bị cáo Xã 12 năm tù, bị cáo Tấn 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Lê Thế Xã không có nghề nghiệp ổn định. Đã vậy, Xã lại dính vào ma túy, trở thành con nghiện lâu năm, phải uống thuốc hỗ trợ cai nghiện tại cơ sở y tế. Quá trình uống thuốc hỗ trợ cai nghiện, Xã quen biết Tấn và một số người khác.

Một ngày tình cờ, Xã phát hiện lực lượng bảo vệ tại công trình nhà ga đường sắt trên cao thuộc địa phận quận Hà Đông khá sơ hở nên nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong trộm tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu. 

Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 9/11/2017, sau khi đi uống thuốc hỗ trợ cai nghiện về,  Xã rủ Đào Mạnh Huấn đi trộm tài sản cùng mình. Bộ đôi chở nhau bằng xe máy đến ga Yên Nghĩa. Tại đây, họ đã đột nhập vào bên trong, trộm được cuộn dây điện nặng 70kg. Trộm xong, 2 “đạo chích” mang đến một cửa hàng thu mua phế liệu, bán được 7 triệu đồng. Số tiền này Xã và Huấn chia nhau chiếm hưởng.

Một ngày sau, bộ đôi tiếp tục rủ nhau đi trộm tài sản. Lần này, Xã rủ thêm Nguyễn Văn Tấn đi cùng. Đột nhập công trình ga đường sắt trên cao thuộc phường Yên Nghĩa, bộ ba dùng cưa sắt, cắt phá để lấy cắp 17m dây điện, mang bán được 4,8 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, từ 9/11/2017 đến 3/1/2018, Xã và 4 đồng phạm đã thực hiện 6 vụ đột nhập vào các ga đường sắt trên cao, thuộc địa bàn quận Hà Đông cắt trộm dây điện, bán lấy tiền chia nhau. Theo định giá tài sản, tổng giá trị số dây điện bị 4 bị cáo trộm cắp là hơn 445 triệu đồng.

Với hành vi trên, Xã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù, Tấn 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo kháng cáo nhưng không đượ cấp phúc thẩm chấp nhận.

Đọc thêm